
Những ngày cận Tết, tuy giá các loại hàng hóa tiếp tục “leo thang” nhưng thị trường mua sắm vẫn sôi nổi, nhộn nhịp. Từ những cửa hàng bách hóa tổng hợp đến các quầy tạp hóa nhỏ ở các chợ, siêu thị…
Những ngày cận Tết, tuy giá các loại hàng hóa tiếp tục “leo thang” nhưng thị trường mua sắm vẫn sôi nổi, nhộn nhịp. Từ những cửa hàng bách hóa tổng hợp đến các quầy tạp hóa nhỏ ở các chợ, siêu thị… đều tấp nập khách tới mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống… Người mua cố mua cho đủ, người bán cũng ráng bán tối đa lượng hàng trước khi đóng cửa vui đón Tết.
. Hàng hóa tăng giá
Những ngày này, giá hàng hóa phục vụ Tết nhích lên từng ngày. Hải sản khô hiện đang dẫn đầu trong “cuộc đua” tăng giá. Tại chợ Đầm (TP. Nha Trang), giá mực khô tăng bình quân 50 ngàn đồng/kg so với nửa tháng trước: mực loại nhỏ từ 250 - 300 ngàn lên 350 ngàn đồng/kg, loại trung bình và lớn từ 350 - 500 ngàn lên 400 - 550 ngàn đồng/kg. Các loại cá khô, tôm khô cũng tăng từ 30 - 40 ngàn đồng/kg: cá chỉ vàng từ 100 - 130 ngàn lên 140 - 160 ngàn đồng/kg, tôm khô từ 320 - 480 ngàn lên 440 - 550 ngàn đồng/kg. Chị Hoa - một tiểu thương ở chợ Đầm cho biết: “Giá các mặt hàng này còn tiếp tục tăng, mỗi ngày tăng ít nhất 5 - 7 ngàn đồng/kg”. Thời tiết se lạnh cũng là một trong những nguyên nhân khiến các mặt hàng thủy hải sản “đội giá” như: tôm sú (loại 30 - 40 con/kg) từ 250 - 270 ngàn lên 300 ngàn đồng/kg, tôm bạc từ 150 lên 180 ngàn đồng/kg, cá lóc từ 60 lên 70 ngàn đồng/kg… Các loại nghêu, cua, ghẹ cũng tăng nhẹ chừng vài ngàn đồng/kg.
Làn sóng tăng giá cuối năm cũng bao trùm lên những thực phẩm thiết yếu khác. Một chủ sạp chuyên bán thịt gia súc, gia cầm tại chợ Vĩnh Hải cho biết, do giá thức ăn chăn nuôi không ngừng tăng khiến số lượng đàn gia súc, gia cầm bị giảm đi… đẩy giá các mặt hàng này lên cao: vịt làm sẵn từ 90 lên 100 ngàn đồng/con, gà công nghiệp làm sẵn từ 40 lên 45 ngàn đồng/kg, gà mái ta sống từ 90 lên 95 ngàn đồng/kg, thịt đùi heo từ 75 lên 80 ngàn đồng/kg, thăn nạc heo từ 70 lên 75 ngàn đồng/kg. Giá thịt heo ở mức cao khiến các mặt hàng làm từ thịt như thịt heo quay, giò chả, nem chua… cũng “nhanh chân” tăng từ 5 - 10% tùy loại. Sau 1 tuần giảm giá, trứng các loại bắt đầu tăng trở lại do thời tiết lạnh, nguồn cung khan hiếm: trứng vịt từ 25 lên 28 ngàn đồng/chục, trứng gà công nghiệp từ 17 - 19 ngàn lên 20 ngàn đồng/chục…
![]() |
| Các quầy bán bánh kẹo đang là tâm điểm thu hút khách. |
Trong khi nhiều mặt hàng thực phẩm “đua” nhau tăng giá thì các loại rau, củ, quả hiện lại ổn định giá, thậm chí một số mặt hàng còn giảm giá do nguồn cung đã dồi dào trở lại sau đợt mưa lũ cách đây hơn 2 tháng như: cà chua từ 10 ngàn xuống còn 8 ngàn đồng/kg, dưa leo từ 9 ngàn xuống còn 7 ngàn đồng/kg… Riêng giá củ kiệu vẫn tăng cao so với mọi năm do nhiều ruộng kiệu bị hỏng hoàn toàn sau lũ. Hiện kiệu có giá từ 30 - 35 ngàn đồng/kg (cao hơn khoảng 8 - 10 ngàn đồng/kg so với thời điểm này năm ngoái).
Cận Tết...
Riêng mặt hàng trái cây biến động mạnh, có loại tăng tới 20 ngàn đồng/kg và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới. Các loại trái cây như: chuối xanh, bưởi, quýt, mãng cầu… có sức tăng khá mạnh, với mức tăng phổ biến từ 5 - 10 ngàn đồng/kg do đây là những loại trái cây dùng bày mâm ngũ quả ngày Tết. Các loại đồ khô như tỏi khô, hành khô, nấm mèo, nấm hương, hạt tiêu đang vào cuối vụ nên giá cũng “rục rịch” tăng 3 - 5 ngàn đồng/kg.
Thời điểm này, giá gạo chững lại, nhưng giá một số nguyên liệu chế biến, nông sản khác lại tăng đột biến do nhu cầu tiêu thụ bánh trong dịp Tết nhiều như: bột mì từ 15 lên 18 ngàn đồng/kg, mè vàng từ 60 lên 62 ngàn đồng/kg, đậu xanh từ 43 lên 50 ngàn đồng/kg… Nhiều mặt hàng khác như: gia vị, nước mắm, đường, sữa, gas… cũng “đôn giá” lên từ 1 - 3 ngàn đồng so với nửa tháng trước. Các loại bánh kẹo, hạt bí, hạt hướng dương…, do một số đơn vị kinh doanh tạo tình trạng khan hàng ảo nên cũng nhích giá từ 1 - 2 ngàn đồng/kg.
. Sức mua cũng “tăng nhiệt”
Tuy giá hàng hóa tăng vọt nhưng không khí mua sắm của người dân không vì thế mà “hạ nhiệt”. Tại các chợ, nhiều khách hàng lớn tuổi than vì chen được vào quầy hàng mà không thể cúi hay ngồi xuống chọn đồ được vì đông đặc người. Tình cảnh tương tự cũng diễn ra ở các siêu thị. Một số khách nước ngoài không đủ kiên nhẫn xếp hàng chờ thanh toán, đành bỏ lại giỏ hàng ra về; dù trước đó họ đã phải mất hàng giờ chọn hàng.
Một trong những nơi thu hút sự quan tâm của khách hàng hơn cả là các quầy bán bánh kẹo và đồ uống. Đây là những sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình hoặc làm quà biếu trong dịp Tết. Qua khảo sát tại siêu thị và một số đại lý lớn ở các chợ, hầu hết các mặt hàng bia, rượu, nước giải khát đều tăng giá hơn năm ngoái từ 10 - 15%. Một nhân viên ở Siêu thị Maximark Nha Trang cho biết: “Năm nay, lượng khách đến mua hàng Tết tăng nhiều so với năm trước. Sức mua tại đây đã tăng 40 - 50% so với ngày thường. Đặc biệt, Cocacola, Pepsi, bia 333, bia Heineken… rất “hút hàng”. Mỗi gia đình thường mua từ 1 - 2 két, có người mua 9 - 10 két để biếu tặng”. Những mặt hàng thực phẩm tươi sống và đông lạnh trong siêu thị luôn được người tiêu dùng tin tưởng bởi xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nên được tiêu thụ khá mạnh trong những ngày này.
Theo nhận định của Ban quản lý các chợ, nhiều người dân có xu hướng để đến cận Tết mới đi mua sắm nên giá cả hàng hóa sẽ còn nhiều biến động trong những ngày cuối cùng của năm con hổ.
KIM THAO





