11:02, 17/02/2020

Hơn 200 tàu cá vươn khơi khai thác xa bờ

Theo báo cáo của Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ, trong chuyến biển sau rằm tháng Giêng, đến nay đã có hơn 200 tàu cá khai thác xa bờ ra khơi. Cảng Hòn Rớ đã bố trí nhân viên trực tại cầu cảng để hướng dẫn tàu thuyền lấy đá, nước và nhu yếu phẩm được thuận lợi; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngư dân làm thủ tục xuất bến nhanh chóng.

Theo báo cáo của Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ, trong chuyến biển sau rằm tháng Giêng, đến nay đã có hơn 200 tàu cá khai thác xa bờ ra khơi. Cảng Hòn Rớ đã bố trí nhân viên trực tại cầu cảng để hướng dẫn tàu thuyền lấy đá, nước và nhu yếu phẩm được thuận lợi; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngư dân làm thủ tục xuất bến nhanh chóng.


Theo dự báo ngư trường khai thác hải sản của Viện Nghiên cứu hải sản, thời điểm này, năng suất khai thác cá ngừ đại dương cao nhất tại vùng biển Hoàng Sa, các vùng biển còn lại chỉ đạt mức trung bình. Đối với nghề lưới vây, dự báo khả năng khai thác cao (trên 1 tấn/mẻ lưới) và mức trung bình (100kg đến dưới 1 tấn/mẻ) xuất hiện chủ yếu tại khu vực vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa.


Được biết, từ đầu năm đến ngày 15-2, ngư dân toàn tỉnh đã khai thác được 434 tấn cá ngừ vây vàng, mắt to và hơn 3.090 tấn cá ngừ sọc dưa.


H.L