03:06, 29/06/2010

Điện thoại không dây “đụng” tần số

Mạng 3G đã được các nhà cung cấp dịch vụ đưa vào khai thác cách đây không lâu và đang trở thành một dịch vụ “hot”. Tuy nhiên, tính ổn định của nó thì vẫn còn nhiều tranh cãi. Một trong số “thủ phạm” gây mất ổn định sóng 3G là những chiếc điện thoại không dây không phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. Ở Khánh Hòa đã có hơn 30 “thủ phạm” bị phát hiện sau một thời gian “điều tra”.

Mạng 3G đã được các nhà cung cấp dịch vụ đưa vào khai thác cách đây không lâu và đang trở thành một dịch vụ “hot”. Tuy nhiên, tính ổn định của nó thì vẫn còn nhiều tranh cãi. Một trong số “thủ phạm” gây mất ổn định sóng 3G là những chiếc điện thoại không dây không phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. Ở Khánh Hòa đã có hơn 30 “thủ phạm” bị phát hiện sau một thời gian “điều tra”.

Người tiêu dùng cần chú ý khi mua điện thoại không dây.

Ngày nay, những chiếc điện thoại không dây mà người tiêu dùng vẫn quen gọi là điện thoại “mẹ bồng con” đã trở nên quá quen thuộc. Thường thì khi sắm một chiếc “mẹ bồng con”, người tiêu dùng chỉ quan tâm đến chất lượng, mẫu mã, thương hiệu… mà ít khi để ý đến dải băng tần hoạt động của thiết bị này. Cho đến khi dải băng tần di động 3G được cấp phép, một số loại điện thoại “mẹ bồng con” lại hoạt động trùng với dải băng tần 3G. Vậy là hiện tượng can nhiễu xảy ra.

Theo ông Đặng Hoài Nam, Trưởng phòng Kiểm tra xử lý Trung tâm Tần số - Vô tuyến điện khu vực 7: “Các điện thoại không dây (mẹ bồng con) theo chuẩn DECT 6.0 (tạm dịch là: điện thoại không dây số cải tiến) hoạt động trên băng tần 1920 - 1930 MHz. Trong khi dải băng tần hướng lên dành cho 3G tại Việt Nam có tần số 1900 - 1980 MHz. Vì vậy, những điện thoại sử dụng 3G thường gặp hiện tượng kết nối thiếu ổn định nếu ở cách chiếc điện thoại không dây theo chuẩn DECT 6.0 trong phạm vi bán kính khoảng 200m”.

Ông Đặng Hoài Nam cho biết thêm: “Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các trường hợp sử dụng điện thoại không dây gây can nhiễu đến mạng 3G đều là những chiếc điện thoại nhập vào Việt Nam theo dạng xách tay và chủ yếu là từ Mỹ về. Đó là những chiếc điện thoại được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ (DECT 6.0), không phù hợp với các quy định của Việt Nam. Trên thế giới hiện có nhiều hãng sản xuất điện thoại không dây theo tiêu chuẩn DECT như: Panasonic, Thompson, Vtech, Simens, Linksys… và ở Việt Nam, công nghệ này được quy hoạch trên băng tần 1895 - 1900MHz. Nhưng trên thực tế đã có một số điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 có băng tần hoạt động 1920 - 1930 MHz gây can nhiễu đến mạng 3G. Khi bị can nhiễu, điện thoại sử dụng 3G thường bị hiện tượng “rớt mạng”, thực hiện cuộc gọi hoặc nhận cuộc gọi không được, truy cập các dịch vụ 3G như: Internet, xem tivi, cuộc gọi video… không ổn định”.

Sau một thời gian “rà sóng”, Trung tâm Tần số - Vô tuyến điện khu vực 7 - đơn vị quản lý nhà nước về tần số - vô tuyến điện của 7 tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã phát hiện hơn 30 trường hợp tại Khánh Hòa sử dụng thiết bị điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 (cao gấp 3 lần so với Phú Yên). Các máy điện thoại “mẹ bồng con” này chủ yếu nằm ở TP. Nha Trang và thị xã Cam Ranh. Qua xử lý, đa số trường hợp vi phạm tại Khánh Hòa đều không biết những chiếc điện thoại này lại gây can nhiễu cho hệ thống thông tin di động 3G. Vì vậy, khi mua điện thoại “mẹ bồng con”, ngoài việc quan tâm đến chất lượng, mẫu mã, người tiêu dùng cần chú ý đến dải băng tần mà thiết bị đó được phép sử dụng.

CÔNG ĐỊNH