11:06, 16/06/2016

Khai thác du lịch ở Mũi Đôi - Hòn Đầu: Không nên nóng vội

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa sau khi cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và huyện Vạn Ninh khảo sát thực địa danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đầu, vào ngày 16-6.

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa sau khi cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và huyện Vạn Ninh khảo sát thực địa danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đầu, vào ngày 16-6.


Du lịch mang tính tự phát


Mũi Đôi - Hòn Đầu (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) được xem là điểm đón ánh mặt trời đầu tiên trên đất liền của lãnh thổ nước ta, là điểm cực Đông trên đất liền của Tổ quốc. Năm 2005, danh thắng này được công nhận là danh thắng cấp quốc gia.

 

1
 Tàu đưa khách du lịch đến Mũi Đôi - Hòn Đầu


Tuy chỉ cách TP. Nha Trang khoảng 100km về phía bắc, nhưng hiện nay, để đến được địa điểm này đòi hỏi người đi phải mất nhiều công sức. Nếu lấy thôn Đầm Môn (xã Vạn Thạnh) là điểm để bắt đầu chặng đường chinh phục Mũi Đôi - Hòn Đầu, thì có 2 cách để đến với nơi đây. Cách thứ nhất là đi bằng ghe của ngư dân từ cầu tàu Đầm Môn thì sẽ mất 3 tiếng lênh đênh trên biển; hoặc nếu đi ghe từ khu vực Hòn Gầm thì mất khoảng 1 tiếng, nhưng chỉ đi được từ tháng Giêng đến tháng 7. Cách thứ 2 là đi bằng đường bộ, đoạn gần Đồn Biên phòng 358, thì phải mất nhiều thời gian, công sức để vượt qua chặng đường mòn dài 17km và phải vượt qua những cồn cát, gộp đá hiểm trở.


Trên thực tế, trong những năm qua, đã có rất nhiều người dân, nhất là các bạn trẻ tìm cách để đến với Mũi Đôi - Hòn Đầu, chinh phục điểm cực Đông trên đất liền. Tuy nhiên, hoạt động này hoàn toàn mang tính tự phát dưới hình thức du lịch “phượt”. Một số công ty du lịch cũng có chào bán tour du lịch khám phá Mũi Đôi - Hòn Đầu, nhưng lượng khách cũng không nhiều.

 

Hiện tại, ở khu vực Mũi Đôi - Hòn Đầu vẫn chưa có bất cứ công trình xây dựng nào để đánh dấu về điểm cực Đông trên đất liền, ngoài một tấm inox hình chóp nón được ai đó mang đến gắn trên một tảng đá lớn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy tại đây có một lượng lớn rác thải do du khách bỏ lại gây mất vệ sinh môi trường biển.


Sẽ dựng cột mốc ở Mũi Đôi - Hòn Đầu


Sau chuyến đi khảo sát, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) đã đưa ra phương án triển khai việc gắn cột mốc điểm cực Đông trên đất liền tại khu vực Mũi Đôi - Hòn Đầu. Theo đó, cột mốc sẽ có hình tam giác, được làm từ đá nguyên khối, có kích thước tương xứng với cảnh quan xung quanh. Trên cột mốc ở cả 3 mặt sẽ ghi rõ tên địa danh cùng tọa độ địa lý. “Chúng tôi đã giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh thực hiện việc xây dựng cột mốc ở Mũi Đôi - Hòn Đầu sao cho vừa đáp ứng đầy đủ ý nghĩa vừa hài hòa với khung cảnh xung quanh. Bên cạnh đó, còn phải thực hiện việc dựng bia ghi các nội dung mang tính giới thiệu về danh thắng và dựng các bảng chỉ dẫn đường đến với danh thắng này”, ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở VH-TT nói. Những công việc trên sẽ được Sở VH-TT và Trung tâm Bảo tồn di tích triển khai thực hiện ngay trong tháng 6 này.

 

Vị trí dự kiến sẽ đặt cột mốc
Vị trí dự kiến sẽ đặt cột mốc

 

Đồng tình với kế hoạch trên, ông Mai Xuân Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng việc dựng cột mốc ở khu vực Mũi Đôi - Hòn Đầu là cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cần lưu ý nghiên cứu kỹ việc xác định tọa độ một cách chính xác nhất. Đối với hoạt động du lịch ở đây, nếu có chủ trương phát triển thì nên có điểm dừng chân đối với du khách ở một khoảng cách nhất định với vị trí cột mốc. Như thế sẽ tránh được tình trạng ùn tắc khi có lượng khách lớn.


Còn theo ý kiến của đại diện Sở Du lịch, danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đầu rất phù hợp để thực hiện các hoạt động du lịch khám phá độc đáo. Tuy nhiên, hiện tại nơi đây còn quá hoang sơ, chưa có cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ du lịch. Chính vì thế, để du khách đến đây được thuận lợi hơn, an toàn thì phải có cầu tàu, đường đi phải thoáng đãng, ở những gộp đá nên làm cầu bằng gỗ cho du khách dễ đi qua, ở khu vực mũi đá ngoài cùng sát biển cần có lan can đảm bảo an toàn cho khách...


Thượng tá Trần Văn Cung -  Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ, thời gian qua, với việc có nhiều người dân trong cả nước tự ý tìm đến danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đầu đã khiến cho việc đảm bảo an ninh, an toàn gặp nhiều khó khăn. Tuy lượng khách chưa nhiều, nhưng các hoạt động mang tính tự phát nên lực lượng bộ đội biên phòng không thể kiểm soát hết được. Giải pháp chính ở thời điểm hiện tại vẫn là tuyên truyền để người dân trong vùng nếu có dẫn khách đi thì phải lưu ý đến việc đảm bảo an toàn cho khách.


NHÂN TÂM  



 



Ông Nguyễn Đắc Tài: Trong thời điểm hiện tại, Mũi Đôi - Hòn Đầu vẫn chưa đủ các điều kiện cần thiết về mặt cơ sở vật chất để phục vụ du lịch. Chúng ta chưa vội khai thác hoạt động du lịch nơi đây để tránh những nguy cơ gây mất an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường. Chính vì thế, Sở Thông tin và Truyền thông nên có định hướng thông tin tuyên truyền trên các phương tiện báo chí theo hướng quảng bá, giới thiệu về danh thắng là chính, chứ chưa nên kêu gọi về du lịch. Bộ đội Biên phòng tỉnh cần đảm bảo an toàn cho những người tự phát đến Mũi Đôi - Hòn Đầu trong thời gian tới. Huyện Vạn Ninh cần tính trước các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn dành cho người dân các nơi đến danh thắng. Lắp các biển nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, đồng thời lắp đặt các thùng rác ở khu vực danh thắng.


. Sở VH-TT cần sớm thực hiện việc đặt cột mốc tại danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đầu. Sở Du lịch, Hiệp hội du lịch cần xây dựng kế hoạch quảng bá điểm đến, cũng như xây dựng tour tuyến du lịch cụ thể để khai thác du lịch khi nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố cơ bản. Cùng với đó, cần quan tâm đến việc tìm kiếm các nhà đầu tư có đủ năng lực để đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động du lịch.