11:12, 27/12/2015

Nha Trang và Huế lọt vào Top 10 điểm đến đang phát triển hàng đầu tại châu Á

Kết quả cuộc nghiên cứu về nhận xét, đánh giá và chọn lựa của lữ khách quốc tế Travellers Choice do TripAdvisor tiến hành cho thấy, ở châu Á có những điểm đến đang nổi lên trong danh sách 52 nơi ở khắp thế giới mà du khách nên tìm đến du lịch trong năm 2016.

Kết quả cuộc nghiên cứu về nhận xét, đánh giá và chọn lựa của lữ khách quốc tế Travellers Choice do TripAdvisor tiến hành cho thấy, ở châu Á có những điểm đến đang nổi lên trong danh sách 52 nơi ở khắp thế giới mà du khách nên tìm đến du lịch trong năm 2016.


Xếp hạng nhất Top 10 điểm đến tại châu Á là thủ đô New Delhi (Ấn Độ), hạng nhì là Bengaluru, cũng Ấn Độ. Hạng ba thuộc về Khao Lak, cách Phuket chỉ có 80km về hướng bắc và hạng tư là Colombo (Sri Lanka). Ở hạng năm là bãi Karon trên đảo Phuket (Thái Lan). Tiếp sau đó là Sanur Bali (Indonesia), hạng 6; Yerevan (Armenia), hạng 7; Nha Trang (Việt Nam), hạng 8; thủ đô Phnom Penh (Campuchia), hạng 9; cố đô Huế (Việt Nam), hạng 10. Nha Trang được đánh giá là: nổi tiếng với những bãi biển đẹp đầy cát. Nhưng du khách cũng sẽ tìm thấy các khu vui chơi, tắm bùn, sân golf và khu di tích lịch sử Tháp Bà Po Ngar, cũng như một loạt khách sạn và nhà hàng.


Phần Top 10 điểm đến đang nổi nhất thế giới năm 2016 gồm có: 1. Tulum, Mexico; 2. Cartagena, Colombia; 3. Porto, Bồ Đào Nha; 4. Gatlinburg, bang Tennessee, Mỹ;  5. Moscow, Nga; 6. Brighton, Anh; 7. New Delhi, Ấn Độ; 8. Banff, Canada; 9. Lima, Peru và 10. Foz do Iguacu, Brazil.


T.A