Sau sáp nhập, Khánh Hòa sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước với gần 500km, trải dài từ Đại Lãnh đến Cà Ná. Với lợi thế địa lý vượt trội cùng bề dày phát triển giúp Khánh Hòa khẳng định vị thế là trung tâm nghỉ dưỡng biển lớn nhất Việt Nam, có sức hút ngày càng mạnh mẽ trên bản đồ du lịch quốc tế.
2 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 1,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Đó là tín hiệu tích cực của du lịch Khánh Hòa đầu xuân Bính Ngọ, tiếp nối đà tăng trưởng ấn tượng từ năm 2025 và mở ra kỳ vọng lớn cho cả năm 2026.
Sáng 6-3, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2045. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa vừa có thông báo đến các địa phương, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh về việc tham gia Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất” (Best Tourism Villages - BTV) lần thứ 6 năm 2026 do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) tổ chức.
Những ngày đầu tháng 3, khi thủy triều rút dần từ rạng sáng, bãi rong ven biển xã Phước Dinh hiện ra dưới ánh bình minh dịu nhẹ. Trên các ghềnh đá ven bờ, từng mảng rêu biển xanh mướt trải dài, óng ánh trong làn nước trong vắt, tạo nên khung cảnh thiên nhiên đặc sắc. Đây là thời điểm bãi rong bước vào mùa đẹp nhất trong năm, thu hút người dân địa phương và du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm nhịp sống làng chài.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 384, ngày 4-3-2026 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ (tỉnh Khánh Hòa) đến năm 2045.