10:02, 17/02/2021

Những người đón Tết muộn

Những ngày Tết, khi mọi người, mọi nhà vui xuân thì có không ít người lao động vẫn phải làm việc. Do tính chất đặc thù của nghề, họ thầm lặng lao động để góp phần mang đến những ngày Tết an vui, đầm ấm…
 

Những ngày Tết, khi mọi người, mọi nhà vui xuân thì có không ít người lao động vẫn phải làm việc. Do tính chất đặc thù của nghề, họ thầm lặng lao động để góp phần mang đến những ngày Tết an vui, đầm ấm…
 
Những ngày trước, trong và sau Tết, lượng hành khách đi tàu không đông như mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng đối với cán bộ, nhân viên ngành Đường sắt, các vị trí công việc vẫn đảm bảo duy trì đúng lịch trực đã phân công. Tại gác chắn Ngọc Hội (đường 23-10, TP. Nha Trang), các công nhân vẫn cần mẫn với công việc của mình. Cứ mỗi ca trực 8 giờ, tại gác chắn đón 15 chuyến tàu qua lại. Chị Hồ Thị Giàu có 5 năm làm việc tại gác chắn này chia sẻ: “Công việc hàng ngày của chúng tôi là kéo rào chắn đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến tàu qua lại. Những ngày Tết, nhìn mọi người vui xuân, đón Tết bên gia đình, người thân, tôi cũng cảm thấy chạnh lòng, nhưng vì nhiệm vụ được giao, chúng tôi phải cố gắng hoàn thành. Chúng tôi cũng được công ty, công đoàn tổ chức đón giao thừa nên phần nào vơi đi nỗi niềm. Với chúng tôi, mỗi chuyến tàu đi qua an toàn là một niềm vui”. 

 

Nhân viên bảo dưỡng đường sắt làm việc xuyên Tết.
Nhân viên bảo dưỡng đường sắt làm việc xuyên Tết.
 
Ông Hoàng Minh Kiên - Trưởng phòng Đường ngang máy thi công, Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh cho biết, đơn vị đang quản lý, điều hành 56 điểm gác chắn. Tại mỗi điểm, đơn vị luôn duy trì 12 công nhân túc trực làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho tàu đi qua. Bên cạnh đó, đơn vị còn duy trì khoảng 140 người làm nhiệm vụ sửa đường ray, 112 người làm nhiệm vụ tuần đường kiểm tra. Tất cả nhân viên đều phải làm xuyên Tết. Tết đến, xuân về là thời khắc sum họp của nhiều gia đình, nhưng với cán bộ, nhân viên ngành Đường sắt, đây là thời điểm họ phải căng mình với công việc, đón năm mới trên những cung đường, nhà ga, gác chắn. Để động viên người lao động, đơn vị đã có nhiều hoạt động quan tâm, hỗ trợ để họ yên tâm công tác. 
 
Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào những ngày Tết, chúng tôi chứng kiến cảnh tất bật của các y, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý để cứu chữa những bệnh nhân được đưa vào khoa. Mọi người đều phải căng mình để theo dõi, xử lý các ca bệnh theo nhiệm vụ được phân công. Chị Trần Thị Tuyết Trinh, hộ lý cho biết: “Với chúng tôi, làm việc xuyên Tết là điều bình thường. Công việc ở đây luôn tất bật, căng thẳng, những ngày Tết còn căng thẳng hơn, bởi đa số những bệnh nhân vào viện đều bị bệnh nặng, chỉ cần lơ là theo dõi, chăm sóc, vào thuốc là có thể ảnh hưởng đến tính mạng của họ”. 
 
Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, để bảo đảm cứu chữa kịp thời cho người dân trong những ngày Tết, bệnh viện đã lên kế hoạch chi tiết các ca, kíp trực. Đặc biệt, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên bệnh viện đã nâng mức phòng, chống dịch lên cao nhất. Các biện pháp sàng lọc, kiểm soát các ca nhập viện được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt. Trong những ngày Tết, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý hơn 1.500 ca nhập viện.
 
Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, để góp phần động viên, chia sẻ với những lao động làm việc xuyên Tết, đơn vị đã tổ chức đi thăm, chúc Tết, lì xì tại 37 đơn vị. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở dành nhiều sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ những lao động làm việc xuyên Tết. Tùy theo điều kiện thực tế, đơn vị tổ chức hoạt động vui xuân, đón giao thừa tại nơi làm việc cho người lao động để tạo không khí xuân ấm áp nhưng không quên nhiệm vụ của mỗi người. Cùng với đó, các cấp công đoàn giám sát chặt chẽ việc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi theo quy định của pháp luật cho những người làm việc trong những ngày Tết. Qua báo cáo sơ bộ, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đời sống người lao động được các đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo. Bên cạnh đó, các đơn vị đều có những hoạt động tạo không khí xuân cho người lao động. Hầu hết người lao động đều cảm thấy ấm lòng khi Tết đến xuân về, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
 
VĂN GIANG