
Đã qua ngày tựu trường, nhưng vẫn còn một số học sinh chưa có trọn bộ sách giáo khoa bởi các nhà sách không cung cấp kịp.
Đã qua ngày tựu trường, nhưng vẫn còn một số học sinh chưa có trọn bộ sách giáo khoa (SGK) bởi các nhà sách không cung cấp kịp.
Chị Nguyễn Thị Hương (xã Phước Đồng) cho biết: “Tôi đã đến Trung tâm Sách và Thiết bị giáo dục, Trung tâm Văn phòng phẩm Ponagar, Siêu thị sách Tân Tiến, Nhà sách Tân Phước Long mới mua được 11 cuốn SGK lớp 1, trong khi trọn bộ có 14 cuốn. Nhân viên Trung tâm Sách và Thiết bị giáo dục nói đến ngày 5-9 chắc chắn có đủ SGK”. Đại diện Nhà sách Fahasa Nha Trang thừa nhận, đơn vị này cũng thiếu SGK, đặc biệt sách lớp 1 không đủ bộ.
Theo ông Đỗ Cử Nhân - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa, trước thời điểm khai giảng năm học mới vẫn thường xảy ra hiện tượng thiếu một vài đầu sách. Nhà sách của công ty hiện cũng thiếu các đầu sách lớp 1. Nguyên nhân một phần do đơn vị xuất bản không dự kiến chuẩn số lượng học sinh vào lớp 1 tăng, nên xây dựng kế hoạch in ấn chưa phù hợp. Phần khác, năm nay, các nhà phát hành e ngại hàng tồn nên dè dặt đặt hàng SGK lớp 1 bởi nghe thông tin sẽ thay sách này vào năm học 2019 - 2020.
Chọn mua sách giáo khoa tại Siêu thị sách Tân Tiến. |
| Sáng 28-8, nhân viên Siêu thị sách Tân Tiến cho biết, đơn vị đã nhập về 150 cuốn Thực hành Kỹ năng sống lớp 1. Đến trưa 28-8, hầu hết nhà sách đã có đủ SGK lớp 6 và lớp 10; riêng SGK lớp 1 vẫn chưa có đủ bộ. |
Ông Trần Hồ Nam - Giám đốc Công ty Sách và thiết bị trường học Khánh Hòa thừa nhận, tình trạng thiếu SGK đang xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố; Khánh Hòa không phải ngoại lệ, tuy nhiên, mức độ thiếu không gay gắt bằng. Từ đầu mùa đến nay, công ty đã nhập và cung ứng ra thị trường 2,6 triệu bản SGK, phục vụ khoảng 220.000 học sinh Khánh Hòa từ lớp 1 đến lớp 12; bình quân đạt hơn 11 bản sách/học sinh, cao hơn số bình quân của cả nước (4,7 - 5 bản/học sinh). Tình trạng thiếu SGK xảy ra cục bộ, tập trung ở sách đầu cấp (lớp 1, 6, 10); trong đó, sách bài học lớp 1 gồm 6 cuốn đều thiếu, sách các lớp khác thiếu rải rác vài cuốn. Nguyên nhân thiếu là do khâu in ấn, kế hoạch vận chuyển sách. Các đơn vị phát hành không dự trữ, khi các nhà sách đồng loạt cần nhưng nhà xuất bản chưa chuyển về đơn vị phát hành kịp nên thiếu cục bộ. Đối với sách lớp 1, do thông tin năm 2019 - 2020 thay SGK nên nhà sách hạn chế nhập, nhà xuất bản kiểm soát chặt chẽ hơn kế hoạch in ấn. Căn cứ nhu cầu đặt hàng của các nhà sách trên địa bàn tỉnh, hiện nay, công ty đang đặt Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in bổ sung 20.000 - 30.000 bản sách. Dự kiến, chậm nhất đến ngày 30-8, công ty sẽ cung ứng cho 15 nhà sách, đảm bảo có đủ sách cho học sinh.
Theo bà Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nguyên nhân thiếu SGK cục bộ chủ yếu do nhà xuất bản và đơn vị phát hành e ngại năm sau thay SGK nên không in nhiều, nhập nhiều. Theo kế hoạch, việc đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông được thực hiện đối với lớp 1 từ năm học 2019 - 2020, rồi đến lớp 6, lớp 10 vào các năm học tiếp sau. Tuy vậy, không thể nói đổi mới chương trình, SGK nghĩa là thay SGK hiện hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thẩm định và lựa chọn một số bộ SGK; khi nào có thông báo, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông tin chính thức.
Q.D.MAI




