
Tuy là đất lâm nghiệp, nhưng một gia đình ở phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang) vẫn đổ đường bê tông và xây nhà tạm khi chưa có ý kiến của cơ quan chức năng...
Tuy là đất lâm nghiệp, nhưng một gia đình ở phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang) vẫn đổ đường bê tông và xây nhà tạm khi chưa có ý kiến của cơ quan chức năng...
Theo ông Nguyễn Đức Vinh (trú phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang), gia đình ông có một thửa đất trồng cây ăn quả ở khu vực Đông mương Đường Đệ (phường Vĩnh Hòa). Khoảng trước tháng 4, bà Phạm Thị Xuân Lan (có đất giáp ranh với gia đình ông Vinh) đã cho người lên khu vực này chiếm đất, dùng xe cơ giới phá hoại cây ăn trái của gia đình ông. Đến tháng 6, bà Lan đã tiến hành san ủi đất và ngang nhiên đổ đường bê tông, làm nhà trái phép trong khu vực đất lâm nghiệp. Bà Lan còn thuê nhiều vệ sĩ bảo vệ cho việc làm trái pháp luật. Ngày 23-6, mặc dù cán bộ địa chính, xây dựng của phường đã lập biên bản, song bà Lan vẫn không chấp hành và cho thêm vệ sĩ cảnh giới để tiếp tục xây dựng. “Bà Lan làm đường, đúc cầu qua mương thủy lợi trái phép, gây thay đổi hiện trạng đất cũng như ảnh hưởng đến cảnh quan; đồng thời hủy hoại tài sản của gia đình tôi. Đề nghị cơ quan chức năng đình chỉ khẩn cấp việc làm này và xử lý các công trình trái phép, trả lại hiện trạng đất nông nghiệp ban đầu, không thể để cho một cá nhân ngang nhiên có hành vi trái pháp luật như vậy được”, ông Vinh nói.
![]() |
| Đường bê tông.... |
Qua làm việc với UBND phường Vĩnh Hòa, chúng tôi được biết, mặc dù bà Lan là người đứng ra thực hiện các hành vi như ông Vinh phản ánh, nhưng thực tế thời điểm diễn ra sự việc thì thửa đất này bà Lan đã sang nhượng cho bà Phạm Thị Tuyết Vân. Về hành vi xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, UBND phường và thành phố đã lập biên bản và đang xử lý. Ông Trần Văn Đông - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa cho biết: “Để có thể giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Vinh và bà Vân (trước đó là bà Lan), ông Vinh nên gửi đơn khiếu nại để địa phương có cơ sở giải quyết. Bên cạnh đó, việc ông Vinh tố cáo bà Lan cho người phá hoại cây cối của gia đình ông cũng phải có đơn thì phường mới xem xét được. Nếu ông Vinh có khiếu nại vượt cấp hoặc khởi kiện ra tòa thì cấp giải quyết ban đầu vẫn là UBND phường. Dù chưa nhận được đơn khiếu nại, song vụ việc này phường đã nắm được và đã có văn bản gửi cơ quan công an kiểm tra việc công ty vệ sĩ nào đã cử người bảo vệ cho bà Lan thực hiện việc làm đường và chặt phá cây cối. Điều này là trái với quy định của pháp luật, không thể để một công ty vệ sĩ đi bảo vệ cho hành vi không đúng pháp luật”.
![]() |
| ... và nhà tạm trái phép |
Theo lãnh đạo phường Vĩnh Hòa, bà Vân làm đường bê tông và nhà tạm để phục vụ công việc canh tác trên đất rẫy của mình là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, muốn làm thì phải có sự đồng ý của chính quyền. Phần đất mà bà Vân sang nhượng của bà Lan là đất lâm nghiệp và nằm trong quy hoạch nhưng dự án chưa triển khai. “Chúng tôi đã lập biên bản và đang kiến nghị thành phố xử phạt về hành vi này, đồng thời yêu cầu chủ công trình cam kết phải tự tháo dỡ và không được được bồi thường khi dự án triển khai”, ông Đông cho hay.
Được biết, hiện nay, trên địa bàn phường Vĩnh Hòa có nhiều dự án đã quy hoạch nhưng chưa triển khai, do đó việc quản lý đất đai của địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian tới, UBND phường kiến nghị các chủ dự án phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phát hiện các trường hợp xây dựng trái phép trong khu vực dự án.
ĐÌNH LÂM - THẾ ANH





