
Từ nhu cầu buôn bán của người dân địa phương dọc tuyến Quốc lộ 1A, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã xây dựng mô hình điểm ăn sáng an toàn.
Từ nhu cầu buôn bán của người dân địa phương dọc tuyến Quốc lộ 1A, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã xây dựng mô hình điểm ăn sáng an toàn.
Cũng như các địa phương khác nằm dọc tuyến Quốc lộ 1A, vấn đề đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) khu vực hành lang tuyến luôn được chính quyền phường Ninh Giang chú trọng.
![]() |
| Mô hình điểm ăn sáng an toàn ở phường Ninh Giang |
Theo ông Trịnh Xuân Thanh - Chủ tịch UBND phường Ninh Giang, hiện nay, trên địa bàn phường có 16 hộ kinh doanh đồ ăn, thức uống dọc tuyến quốc lộ vào buổi sáng. Đây là các hộ kinh doanh quy mô nhỏ, chủ yếu tập trung vào thời điểm từ 5 giờ đến 8 giờ hàng ngày, với các loại đồ ăn như: phở, bún, xôi, bánh mì... phục vụ học sinh, công nhân, cán bộ công chức ở địa phương và các xã, phường lân cận. Trước đây, địa điểm buôn bán của các hộ chủ yếu nằm dọc vỉa hè tiếp giáp phía nam cầu Mới, vi phạm hành lang ATGT đường bộ. “Trước thực tế đó, đảng ủy, chính quyền địa phương có ý tưởng tổ chức điểm buôn bán ăn sáng an toàn, giao cho Hội Nông dân phường xây dựng đề án. Khi triển khai được các hộ kinh doanh nhiệt tình ủng hộ”, ông Thanh nói.
Mô hình điểm ăn sáng an toàn phường Ninh Giang có diện tích hơn 80m2, được xây dựng kiên cố, mái lợp tôn, nằm dưới chân cầu Mới (sát kè sông Dinh), thuộc trục đường chính đi vào phường Ninh Giang, xã Ninh Phú; đây cũng là nơi tập trung đưa đón công nhân của một số công ty lớn trên địa bàn thị xã. Tại đây có chỗ để xe an toàn, do thành viên của Hội Nông dân đứng ra phụ trách. Tổng chi phí đầu tư xây dựng mô hình hơn 30 triệu đồng, được trích từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân địa phương. Hình thức thu hồi vốn dựa trên cơ sở các hộ buôn bán đóng góp hàng ngày trong thời gian 5 năm. Tùy theo các mặt hàng kinh doanh như: thức ăn, nước uống... mức phí đóng góp mỗi ngày của các hộ dao động từ 2.000 đến 10.000 đồng.
Theo ghi nhận của chúng tôi, bên cạnh việc đảm bảo an toàn, giảm bớt tình trạng lấn chiếm vỉa hè gây mất trật tự, mô hình này còn giúp địa phương quản lý tốt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi hộ khi đăng ký buôn bán tại đây đều phải thực hiện cam kết về vệ sinh an toàn thực phẩm dưới sự quản lý, giám sát của cán bộ Hội Nông dân phường.
Theo các hộ buôn bán, với mô hình điểm ăn sáng an toàn, họ không còn phải phập phồng lo lắng các lực lượng chức năng nhắc nhở, thu giữ vật dụng kinh doanh do lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán. Không chỉ vậy, theo bà Nguyễn Thị Hường, một hộ kinh doanh mặt hàng bún cá tại điểm ăn sáng này, từ khi chuyển về đây, việc buôn bán an toàn và đông khách hơn.
Phúc Hiếu




