Hôm nay (11-2), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ V - năm 2025. Nhân dịp này, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phỏng vấn đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức giải về những thành công và định hướng trong thời gian tới.
![]() |
| Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. |
- Thưa đồng chí, Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ V được triển khai sâu rộng, lan tỏa lớn. Đồng chí có đánh giá gì về ý nghĩa của giải trong bối cảnh hiện nay?
- Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ V được tổ chức trong một bối cảnh rất đặc biệt, có thể nói là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với cả nước nói chung và tỉnh nói riêng. Năm 2025 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, trọng tâm, như: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận thành tỉnh Khánh Hòa mới; tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trong bối cảnh đó, Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh không chỉ là một hoạt động nghiệp vụ báo chí đơn thuần mà thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Thông qua các tác phẩm báo chí, những chủ trương lớn, quyết sách quan trọng, những mô hình mới, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đã được phản ánh sinh động, thuyết phục, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.
![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao giải C cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025 (tác giả Vũ Thị Hoa - Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đứng thứ tư từ phải qua). |
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức giải được triển khai bài bản, đồng bộ. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về những điểm nhấn trong khâu tổ chức?
- Ngay từ sớm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định Giải Báo chí về xây dựng Đảng lần thứ V phải được tổ chức với yêu cầu cao hơn, chất lượng tốt hơn so với các kỳ trước, hướng mạnh tới mục tiêu nâng tầm tác phẩm để tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 269-KH/TU ngày 31-3-2025, giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm Cơ quan Thường trực giải; đồng thời kiện toàn Ban tổ chức giải. Việc ban hành thể lệ giải, thành lập Tổ Thư ký, Hội đồng chấm giải, cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được thực hiện kịp thời, thống nhất, chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tác giả tham gia sáng tác.
Một điểm mới, rất đáng ghi nhận trong kỳ giải năm nay là công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ tham gia sáng tác. Đặc biệt, Ban tổ chức đã mời chuyên gia Trung ương, báo cáo viên của Tạp chí Cộng sản - Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng trực tiếp truyền đạt. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm tham dự giải.
- Có thể thấy số lượng tác phẩm gửi về tham dự giải rất lớn. Đồng chí đánh giá gì về chất lượng các tác phẩm dự giải lần này?
- Sau 6 tháng triển khai, từ ngày 31-3 đến 25-9-2025, Ban tổ chức giải đã tiếp nhận 257 tác phẩm của 166 tác giả, nhóm tác giả, trong đó có 195 tác phẩm đủ điều kiện theo thể lệ, đầy đủ các loại hình báo chí, gồm: 87 tác phẩm báo điện tử, 58 tác phẩm báo in, 34 tác phẩm truyền hình, 14 tác phẩm phát thanh và 2 tác phẩm ảnh báo chí. So với các năm trước, đây là con số rất đáng khích lệ, nhất là ở loại hình báo điện tử và báo chí đa phương tiện. Ngoài các cơ quan báo chí, các cơ quan, ban, ngành, địa phương tham gia, năm nay, giải tiếp tục có sự tham gia tích cực của đội ngũ nhà báo, phóng viên của văn phòng đại diện cơ quan báo chí các bộ, ngành Trung ương tại tỉnh. Qua đó cho thấy, các tác phẩm tham dự giải không chỉ đa dạng về đề tài, thể loại, mà còn có chất lượng vượt trội hơn. Nhiều tác phẩm dài kỳ được đầu tư công phu, thể hiện rõ sự tâm huyết, trách nhiệm của người làm báo đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Nội dung các tác phẩm bám sát các vấn đề thời sự, các sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; phản ánh sinh động, thực chất công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, nhiều tác phẩm đã phát hiện những vấn đề mới, khó; đề xuất, hiến kế các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.
Đáng chú ý, nhiều tác phẩm đã thể hiện rõ tinh thần “kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” gắn chặt với thực tiễn phát triển của tỉnh. Các loạt bài viết như: “Khánh Hòa - Khát vọng vươn tầm”, “Khánh Hòa - Vững bước tiến vào thập niên nâng tầm phát triển”, “Đồng lòng hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm phát triển...” đã làm rõ khát vọng phát triển, mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
![]() |
| Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tác nghiệp, ghi hình lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình mưa lũ, sạt lở vào tháng 11-2025. |
Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm tập trung phản ánh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sáp nhập tỉnh, như: “Sáp nhập tỉnh, nhìn lại quá khứ, vươn tới tương lai”, “Chính quyền 2 cấp: Hiệu quả bước đầu từ thực tiễn cơ sở”, “Công bộc của dân”... Đây là những vấn đề lớn, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, song đã được báo chí tiếp cận khách quan, xây dựng, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Ngoài ra, các nhóm đề tài về đổi mới quản trị công, ứng dụng KPI trong đánh giá cán bộ, phát triển kinh tế tư nhân, tăng trưởng hai con số, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo vệ biển, đảo Trường Sa, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... đã tạo nên bức tranh toàn diện, sinh động về công tác xây dựng Đảng và phát triển tỉnh trong giai đoạn mới. Tiêu biểu có các tác phẩm như: “KPI - Đột phá trong quản trị nhân lực khu vực công”, “KPI - Động lực cải cách từ Khánh Hòa đến toàn quốc”, “Bộ công cụ KPI - Chìa khóa để đánh giá năng lực cán bộ”, “KPI - Cú hích cho thập niên tăng trưởng hai con số”, “Tổ quốc nơi đầu sóng”, “Từ Hà Nội đến Trường Sa: Tình đất liền, nghĩa đảo xa”, “Vươn khơi nuôi biển”, “Sống đẹp theo gương Bác”, “Gương đảng viên làm theo lời Bác”...
Công tác chấm giải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch. Hội đồng chấm giải đã lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc để trao thưởng; đồng thời quyết định khen thưởng 5 tập thể là các cơ quan báo chí, đơn vị tiêu biểu có nhiều đóng góp cho thành công của giải. Trên cơ sở kết quả chấm, Ban tổ chức đã chọn 36 tác phẩm tiêu biểu tham gia Giải Báo chí toàn quốc. Qua đó, đã có 1 tác phẩm đạt giải C và 1 tác phẩm đạt giải khuyến khích.
- Qua giải lần này, đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng, nhất là khi tỉnh và cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới?
- Báo chí luôn giữ vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Báo chí không chỉ là kênh thông tin, tuyên truyền, mà còn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; là diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, yêu cầu đặt ra đối với báo chí ngày càng cao. Báo chí phải đi trước một bước trong tuyên truyền, giải thích, thuyết phục; kịp thời phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, cách làm hay; đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua giải lần này có thể thấy rõ tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của đội ngũ những người làm báo, cán bộ, đảng viên, cộng tác viên không chuyên trong việc lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo khí thế mới trong toàn xã hội.
- Năm 2026, Khánh Hòa bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu lớn. Đồng chí có những kỳ vọng gì đối với Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ VI?
- Năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ban tổ chức kỳ vọng Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ VI sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một diễn đàn chính trị uy tín, thu hút ngày càng nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao.
Thông qua giải, tôi mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên tiếp tục bám sát thực tiễn sinh động của công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh; phản ánh sâu sắc những kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Giải báo chí không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, mà còn là động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền xây dựng Đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm đưa Khánh Hòa vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phồn vinh và thịnh vượng.
- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
VĂN GIANG (Thực hiện)







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin