Để kinh tế tư nhân thực sự đóng vai trò then chốt, làm động lực chính cho kinh tế của tỉnh Khánh Hòa phát triển đột phá, Tỉnh ủy đã thể hiện sự quyết liệt trong việc cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, biến những nghị quyết vĩ mô thành những hành động cụ thể, thiết thực. Điều này đang tạo ra những cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp, doanh nhân trong sản xuất, kinh doanh.
Sự quyết liệt từ những người đứng đầu
Tại một cuộc gặp mặt doanh nhân, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Khánh Hòa đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong dòng chảy sôi động ấy, kinh tế tư nhân được xác định là một trong những thành tố quan trọng góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu này, vai trò định hướng, dẫn dắt của Đảng bộ tỉnh, mà đứng đầu là các lãnh đạo chủ chốt, là đặc biệt quan trọng. “Nghị quyết của Đảng là để đi vào cuộc sống, không phải để cất trong ngăn kéo. Nhiệm vụ của chúng ta là phải biến các chủ trương thành động lực, thành cơ hội cho doanh nghiệp. Khó khăn ở đâu, vướng mắc ở đâu, chúng ta phải tháo gỡ đến cùng, không né tránh, không đùn đẩy” - đồng chí Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm gian hàng của các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa. |
Lời phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành là một cam kết hành động mạnh mẽ, đã truyền đi thông điệp rõ ràng đến toàn hệ thống chính trị, đó là phải thay đổi tư duy “quản lý” bằng tư duy “phục vụ”, “đồng hành” với doanh nghiệp. Đây là sự thay đổi mang tính cốt lõi, là “chìa khóa” để mở cánh cửa cho sự phát triển.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành gặp mặt, trao đổi cơ hội đầu tư với các doanh nghiệp. |
Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiều lần nhấn mạnh, sự phát triển của doanh nghiệp chính là sự thành công của tỉnh. Cơ quan nhà nước cần lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân. Những kiến nghị của doanh nghiệp là cơ sở để cơ quan chức năng rà soát lại các cơ chế, chính sách, loại bỏ những rào cản không cần thiết.
Những quan điểm của lãnh đạo tỉnh được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong thời gian vừa qua, với những buổi đối thoại định kỳ với doanh nghiệp được tổ chức không chỉ ở cấp tỉnh mà còn ở các sở, ngành, địa phương. Đó không phải là những buổi gặp gỡ mang tính hình thức, mà là những diễn đàn cởi mở, nơi doanh nghiệp có thể nói thẳng, nói thật những vướng mắc của mình. Những phát biểu định hướng, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giúp doanh nghiệp thêm vững tin vào tương lai.
Cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động
Sự quyết tâm chính trị của Tỉnh ủy đã được cụ thể hóa bằng văn bản. Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch hành động số 14-KH/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi, tháo gỡ những “điểm nghẽn” mà doanh nghiệp đã chỉ ra. Kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành phải rà soát, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai. Các thủ tục liên thông, giải quyết tại một đầu mối được đẩy mạnh để giảm thiểu thời gian chờ đợi. Trong lĩnh vực đất đai, Tỉnh ủy chỉ đạo phải công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất sạch để triển khai dự án. Đồng thời, các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng được ưu tiên giải quyết. Về vốn và tín dụng, Tỉnh ủy đề ra các giải pháp kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các startup; các chương trình hỗ trợ lãi suất, quỹ bảo lãnh tín dụng cũng được triển khai để giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Ngoài ra, Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh liên kết giữa các trường đại học, cao đẳng với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường.
![]() |
| Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025. |
Đồng chí Trần Minh Chiến - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh cho rằng, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị đã dỡ bỏ những rào cản tư duy cũ. Kế hoạch hành động số 14 của Tỉnh ủy chính là chìa khóa để mở những cánh cửa, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn lực, chính sách ưu đãi. Sự thay đổi trong tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ” của cán bộ, công chức chính là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến từ chính sách vĩ mô thành hành động thực tiễn.
Ông Vương Vĩnh Hiệp - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sinh cho biết: “Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy đã đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi. Đó là tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tín dụng và nguồn nhân lực chất lượng cao”.
Động lực cho kinh tế tư nhân phát triển
Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, Tỉnh ủy và chính quyền cần tiếp tục kiên định với mục tiêu đã đề ra. Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đã nhiều lần nhấn mạnh về sự cần thiết phải loại bỏ hoàn toàn những rào cản còn tồn tại, nhất là những rào cản vô hình từ tư duy, thói quen cũ. Mục tiêu là biến Khánh Hòa trở thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ về du lịch mà còn về đầu tư, nơi doanh nghiệp được tạo điều kiện tốt nhất để bứt phá, phát triển, đóng góp vào sự phồn vinh chung của tỉnh. Điều đó chỉ có thể thực hiện được khi có sự đồng lòng, quyết tâm từ cấp ủy, chính quyền, từ mỗi cán bộ, công chức. Đó là cách tốt nhất để biến nghị quyết của Đảng thành hiện thực, biến tiềm năng của Khánh Hòa thành sức mạnh và sự phồn vinh.
Ông Nguyễn Quang Duy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị DT Group cho rằng, Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy cùng các chính sách hỗ trợ của tỉnh sẽ là động lực cho doanh nghiệp tư nhân Khánh Hòa phát triển. Từ đó, nâng cao năng lực quản trị, đầu tư công nghệ hiện đại, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. Theo ông Duy, khi các doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích cạnh tranh công bằng và hợp tác cùng phát triển, sẽ hình thành được những thương hiệu mạnh, đủ sức vươn ra thị trường quốc tế. Qua đó, nâng tầm vị thế kinh tế Khánh Hòa trong cả nước…
Với những quyết sách mạnh mẽ, đột phá, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã và đang thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng, tạo ra cơ chế thông thoáng để khơi thông mạch nguồn sức mạnh của kinh tế tư nhân. Những kết quả bước đầu đã minh chứng cho sự đúng đắn của những quyết sách này. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng, Tỉnh ủy và chính quyền cần tiếp tục kiên định với mục tiêu “cởi trói”, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, phát triển.
![]() |
| Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho các doanh nghiệp tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025. |
Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025 do tỉnh Khánh Hòa tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ NGUYỄN CHÍ DŨNG nhấn mạnh: Để Khánh Hòa phát triển mạnh mẽ hơn, bên cạnh các chính sách ưu đãi mà địa phương dành cho các nhà đầu tư trong thời gian vừa qua, tỉnh cần tạo cơ hội đưa các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cùng phát triển theo chuỗi giá trị. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh và các startup, nhà đầu tư phải nỗ lực vươn lên, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo để nâng cao vị thế của mình trong chuỗi cung ứng. Đặc biệt, tỉnh cần phát huy vai trò cầu nối của các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội doanh nghiệp, hội doanh nhân trong xây dựng các chương trình hợp tác chuyên biệt, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước. Từ đó, lan tỏa các thành quả phát triển đến toàn bộ thành phần doanh nghiệp và các khu vực kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng thực chất, hiệu quả và bền vững.
ĐÌNH LÂM - VĂN KỲ









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin