Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tỉnh đã triển khai chiến dịch quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của các tầng lớp Nhân dân. Những kết quả bước đầu của chiến dịch không chỉ thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tri ân, từng bước đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
Phát huy sức mạnh tổng hợp
Hiện nay, toàn tỉnh quản lý 73.334 hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó có 14.331 liệt sĩ; có 8 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 7.200 phần mộ, trong đó vẫn còn nhiều phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin. Ngay sau khi chiến dịch được phát động, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; huy động đồng bộ lực lượng quân đội, ngành Nội vụ, Công an, hội cựu chiến binh, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền cơ sở cùng tham gia thực hiện.
![]() |
| Lễ truy điệu liệt sĩ Trần Khá được tổ chức chu đáo, trang nghiêm tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Tu Bông. Ảnh: THẾ ANH |
Từ khi phát động chiến dịch đến nay, các cơ quan báo chí và địa phương trong tỉnh đã đăng tải 529 tin, 10 bài, 126 video clip và 19 phóng sự, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Riêng từ ngày 1 đến 7-8, toàn tỉnh đã thực hiện 95 tin, 10 bài, 29 video clip, 2 phóng sự. Thông qua đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã chủ động cung cấp thông tin, tư liệu, góp phần mở rộng nguồn dữ liệu phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm.
Ban Chỉ đạo tỉnh đã thành lập Tổ tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; công khai mã QR và số điện thoại tiếp nhận thông tin. Là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công, Sở Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các địa phương để rà soát hồ sơ liệt sĩ, xác minh thông tin, kết nối cơ sở dữ liệu, hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có công; đồng thời tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu giám định ADN. Các địa phương cũng tích cực vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và Nhân dân cung cấp thông tin, tư liệu; phối hợp bảo đảm điều kiện để quá trình khai quật, lấy mẫu và hoàn trả hiện trạng các phần mộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.
Từ khi triển khai chiến dịch đến nay, các lực lượng chức năng đã tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến 89 khu vực, trong đó có 9 khu vực nghi là mộ tập thể với khoảng 296 hài cốt; đồng thời tổ chức khảo sát 41 khu vực. Từ ngày 1 đến 7-8, các lực lượng đã tiếp nhận 32 nguồn tin về vị trí mộ liệt sĩ; tổ chức khảo sát tại nhiều địa điểm như: Khu vực sân bay Thành Sơn (phường Đô Vinh); các thôn Long Bình 1, Long Bình 2, Thành Tín (xã Phước Dinh); khu vực căn cứ cách mạng núi Hòn Chảo, núi Hóc Chim (xã Vạn Ninh); khu vực căn cứ cách mạng Hòn Hèo (phường Hòa Thắng)... và một số địa bàn khác.
Kết quả bước đầu
Đến ngày 7-8, các lực lượng đã quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ và tổ chức truy điệu, an táng trang trọng theo đúng quy định. Cùng với đó, 48 văn bản liên quan đến hồ sơ liệt sĩ đã được các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, trả lời, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xác định thông tin. Các cơ quan đã hoàn thành việc lấy mẫu 6/7 nghĩa trang liệt sĩ; khai quật gần 1.750 phần mộ (đạt 80,12% tiến độ), trong đó có gần 1.100 mộ đủ tiêu chuẩn lấy mẫu ADN; 911 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ giám định. Đây là tiền đề quan trọng để từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ trên cả nước, đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về người có công với cách mạng.
![]() |
| Liệt sĩ Ka Tơr Tiên được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận. Ảnh: THANH HIẾU |
Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tiếp tục tập trung khảo sát các địa bàn còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ; duy trì tiến độ khai quật, lấy mẫu từ 80 đến 100 phần mộ mỗi ngày, phấn đấu đến ngày 16-8 hoàn thành việc lấy mẫu tại 2.183 mộ và hoàn thành việc lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ còn lại trước ngày 20-8. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác minh nhân chứng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp thông tin.
Thành công của "Chiến dịch 500 ngày đêm" không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của các lực lượng chuyên trách mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội. Vì vậy, mỗi cựu chiến binh, mỗi gia đình và mỗi người dân nếu còn lưu giữ ký ức, bản đồ, tư liệu, hình ảnh hoặc bất kỳ thông tin nào liên quan đến liệt sĩ hãy tích cực cung cấp cho cơ quan chức năng. Mỗi thông tin dù rất nhỏ đều có thể trở thành cơ sở quan trọng giúp tìm thấy phần mộ liệt sĩ, góp phần đưa anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ:
Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang
- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội
- Điện thoại: 0338.294.707
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.
VÕ CHÍ VƯƠNG (Giám đốc Sở Nội vụ)







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin