Ngày 11-8, Hội đồng Chính sách xã Bác Ái Tây tổ chức hội nghị kết luận thông tin về mộ liệt sĩ trên địa bàn xã năm 2026.
Qua tuyên truyền, vận động tại 7/7 thôn đã tiếp nhận nhiều thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, với 412 hộ dân tham gia. Nguồn thông tin chủ yếu từ người cao tuổi, nhân chứng lịch sử, nguyên cán bộ địa phương qua các thời kỳ và người dân trên địa bàn.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. |
Từ các nguồn tin thu thập được, địa phương đã tổ chức xác minh thực địa và bước đầu xác định 4 vị trí mộ liệt sĩ. Gồm có, mộ liệt sĩ Pinăng Xanh (sinh năm 1952; nhập ngũ năm 1964; hy sinh năm 1972) được xác định vị trí mộ bên cạnh rẫy điều của ông Chamaléa Đen tại thôn Hành Rạc. Mộ liệt sĩ Katơr Dâng (sinh năm 1952; nhập ngũ năm 1969; hy sinh năm 1970) được xác định vị trí mộ ở dưới cây hương gần đường đi rẫy của người dân (thôn Phước Bình), hướng đi Tiểu khu 26. Mộ liệt sĩ Pinăng Thắng (sinh năm 1954; nhập ngũ 1968; hy sinh 1970) được xác định vị trí mộ tại rẫy của bà Katơr Thị Xanh (thôn Phước Bình). Mộ liệt sĩ Katơr Phát (sinh năm 1951; nhập ngũ 1968; hy sinh năm 1971) được xác định vị trí mộ tại khu vực đồi thông thuộc Lâm trường Tân Tiến (thôn Ma Lâm).
Hiện nay, địa phương tiếp tục xác minh thông tin các mộ liệt sĩ và vị trí mộ liệt sĩ, gồm: Chamaléa Nhi; Katơr Danh; Bo Bo Mơ. Thời gian tới, xã Bác Ái Tây tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với 4 trường hợp đã xác định vị trí để phối hợp với lực lượng chuyên môn tiến hành xác minh và cất bốc đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải); đồng thời triển khai thực hiện xác minh các trường hợp còn lại.
TRUNG TUẤN
Mọi thông tin xin liên hệ:
Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang
- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội
- Điện thoại: 0338.294.707
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin