20:20, 15/03/2026

Thành công bầu cử ở đặc khu Trường Sa: Khẳng định quyết tâm xây dựng và phát triển Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước

VĂN GIANG

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đặc khu Trường Sa đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả đó là minh chứng sinh động cho sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và chặt chẽ của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, cùng lực lượng vũ trang, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên các đảo. Qua đó, tạo nền tảng chính trị vững chắc để tiếp tục xây dựng và phát triển Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.

Hoàn thành tốt đẹp cuộc bầu cử giữa trùng khơi

So với đất liền, công tác tổ chức bầu cử tại đặc khu Trường Sa có nhiều đặc thù: Khoảng cách xa xôi, điều kiện thời tiết khắc nghiệt; việc di chuyển giữa các đảo, điểm đảo phụ thuộc nhiều vào sóng gió. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao và sự chuẩn bị chu đáo từ sớm, mọi công việc đã được triển khai bài bản, khoa học và đúng quy định. Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Ủy ban Bầu cử đặc khu Trường Sa đã khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc cho từng đơn vị, bộ phận. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và các lực lượng đóng quân trên quần đảo Trường Sa đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về nhân lực, phương tiện và cơ sở vật chất phục vụ bầu cử.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 1 đặc khu Trường Sa.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 1 đặc khu Trường Sa.

Công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng với nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với điều kiện nơi đảo xa. Từ các buổi sinh hoạt chính trị, hệ thống loa truyền thanh nội bộ đến các buổi gặp gỡ trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo được phổ biến đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Nhờ đó, nhận thức và trách nhiệm của quân và dân được nâng cao, tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng trước ngày hội lớn của non sông.

Toàn cảnh khu vực bỏ phiếu bầu cử tại đảo Trường Sa thuộc đặc khu Trường Sa. Ảnh: Vĩnh Thành
Toàn cảnh khu vực bỏ phiếu bầu cử tại đảo Trường Sa thuộc đặc khu Trường Sa. Ảnh: Vĩnh Thành

Để bảo đảm mọi cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình, các tổ bầu cử chủ động rà soát, lập danh sách cử tri đầy đủ, chính xác. Cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia bỏ phiếu. Nhiều hòm phiếu phụ đã được đưa đến tận nơi làm nhiệm vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chu đáo trong công tác tổ chức. Ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa cho biết, trong ngày bầu cử, không khí tại các điểm bỏ phiếu trên các đảo diễn ra trang nghiêm, dân chủ và đúng pháp luật. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ và người dân đã có mặt đông đủ tại các khu vực bỏ phiếu, trong trang phục chỉnh tề, với niềm tự hào và trách nhiệm công dân. Mỗi lá phiếu được cẩn trọng lựa chọn, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của quân và dân nơi biển, đảo. Vì điều kiện đặc thù, đặc khu đã tổ chức các chuyến tàu thực hiện bầu cử sớm tại các đảo. Ngày 8-3, công tác bầu cử sớm diễn ra tại một số khu vực bỏ phiếu với 100% cử tri tham gia. Riêng tại đảo Trường Sa và các đơn vị trong Vùng 4 Hải quân bầu cử vào ngày 15-3 và được Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện điểm cầu truyền hình trực tiếp.

Cử tri đảo Trường Sa xem danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trước khi bỏ phiếu bầu. Ảnh: Vĩnh Thành
Cử tri đảo Trường Sa xem danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trước khi bỏ phiếu bầu. Ảnh: Vĩnh Thành

Chính nhờ sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, ngành, cuộc bầu cử tại đặc khu Trường Sa đã diễn ra an toàn, đúng quy định, tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%. Kết quả đó không chỉ phản ánh tinh thần dân chủ và kỷ cương, mà còn thể hiện niềm tin của quân và dân đối với Đảng, Nhà nước.

Quyết tâm xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế, pháo đài vững chắc trên biển

Từ kết quả bầu cử, những đại biểu tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực và uy tín đã được cử tri tín nhiệm lựa chọn. Đó là những người có tâm, có tầm, sẵn sàng cống hiến vì lợi ích chung, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của quân và dân đặc khu Trường Sa. Sự lựa chọn ấy thể hiện mong muốn của cử tri về một đội ngũ đại biểu gần dân, hiểu dân, gắn bó với biển, đảo và có trách nhiệm trong việc đưa tiếng nói của Trường Sa đến với các diễn đàn của Quốc hội và HĐND các cấp. Niềm tin của cử tri đặc khu Trường Sa không chỉ dừng lại ở những lá phiếu. Đó còn là kỳ vọng vào các chương trình hành động thiết thực của những đại biểu trúng cử. Từ những cam kết trước cử tri, nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế biển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của quân và dân trên đảo, tăng cường cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội sẽ từng bước được quan tâm, hiện thực hóa.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cầm thẻ cử tri đến khu vực bỏ phiếu bầu cử.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cầm thẻ cử tri đến khu vực bỏ phiếu bầu cử.

Trong định hướng phát triển lâu dài, Trường Sa không chỉ là vùng đất thiêng liêng khẳng định chủ quyền quốc gia, mà còn được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và xã hội trên biển của cả nước. Những chính sách phù hợp, những quyết sách đúng đắn từ Quốc hội và chính quyền các cấp sẽ góp phần tạo động lực để đặc khu Trường Sa phát triển bền vững, gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, Trường Sa sẽ tiếp tục được xây dựng như một “pháo đài” vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những người lính Hải quân, lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo cùng với Nhân dân nơi đây sẽ tiếp tục phát huy truyền thống kiên cường, đoàn kết, bám biển, bám đảo, bảo vệ từng tấc biển, tấc đảo của đất nước. Thành công của cuộc bầu cử tại đặc khu Trường Sa vì thế mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ về mặt chính trị, mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc. Đó là sự chung sức, chung lòng của cả nước hướng về biển, đảo, là niềm tin được gửi gắm từ đất liền ra nơi đầu sóng ngọn gió.

Cư tri đặc khu Trường Sa nghiên cứu danh sách người ứng cử trước khi bỏ phiếu bầu cử.
Cư tri đặc khu Trường Sa nghiên cứu danh sách người ứng cử trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Đánh giá về kết quả cuộc bầu cử tại đặc khu Trường Sa, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đặc khu Trường Sa đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của quân và dân nơi biển, đảo. Thành công đó là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, của tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cấp, ngành, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo. Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện đặc thù của Trường Sa, với khoảng cách xa đất liền và nhiều khó khăn về thời tiết, giao thông, việc tổ chức bầu cử đạt kết quả cao đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo, bài bản của các đơn vị, cũng như ý thức chính trị và trách nhiệm công dân rất cao của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo. Kết quả bầu cử đã lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của quân và dân trên quần đảo. Đây sẽ là lực lượng quan trọng góp phần đề xuất, hoạch định và triển khai những chủ trương, chính sách phù hợp, nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển Trường Sa ngày càng vững mạnh. Thành công của cuộc bầu cử tại đặc khu Trường Sa là sự khẳng định quyết tâm củng cố nền tảng chính trị vững chắc để tiếp tục xây dựng và phát triển Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là "pháo đài" vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cử tri đặc khu Trường Sa nhận phiếu bầu cử.
Cử tri đặc khu Trường Sa nhận phiếu bầu cử.
Quân và dân đảo Trường Sa thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào sáng 15-3. Ảnh: Vĩnh Thành
Quân và dân đảo Trường Sa thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào sáng 15-3. Ảnh: VĨNH THÀNH

Giữa mênh mông biển trời, mỗi lá phiếu của cử tri Trường Sa không chỉ là quyền công dân, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền, về ý chí và khát vọng phát triển của Việt Nam trên biển. Từ niềm tin ấy, Trường Sa sẽ tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng, ngày càng phát triển, xứng đáng với tình cảm và kỳ vọng của cả nước.

VĂN GIANG