Trong bối cảnh cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các thế lực thù địch, phản động lại gia tăng các hoạt động chống phá với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Lợi dụng sự kiện chính trị trọng đại này, chúng tung ra các luận điệu xuyên tạc, rêu rao rằng Đảng và Nhà nước đang “mải mê” với công tác nhân sự, lo toan cho “ghế nóng” quyền lực mà bỏ bê đời sống dân sinh, hay quy chụp rằng khoảng cách giàu nghèo và quyền con người tại Việt Nam đang bị xem nhẹ. Thế nhưng, thực tiễn sinh động từ Nghị quyết số 418/NQ-CP, ngày 28-12-2025 của Chính phủ về việc tặng quà cho các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội đã trở thành lời phản bác đanh thép, thuyết phục nhất, đập tan những dối trá ấy bằng chính hành động cụ thể vì con người.
![]() |
| Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. |
Trước hết, cần khẳng định rằng nhân quyền trong chế độ xã hội chủ nghĩa không phải là những khẩu hiệu sáo rỗng hay những khái niệm trừu tượng mà các tổ chức thiếu thiện chí thường vin vào để phán xét Việt Nam. Quyền con người, xét đến cùng, là quyền được sống, quyền được chăm sóc và bảo đảm an sinh, nhất là đối với những nhóm người yếu thế nhất trong xã hội. Việc Chính phủ quyết định dành nguồn lực ngân sách để tặng quà cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người hưu trí và trẻ em mồ côi ngay trước thềm Đại hội XIV là minh chứng hùng hồn cho bản chất ưu việt của chế độ ta - một chế độ luôn lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Trong khi không ít quốc gia trên thế giới vẫn đang loay hoay với bài toán khủng hoảng an sinh và cắt giảm phúc lợi công cộng, thì tại Việt Nam, dù kinh tế còn nhiều thách thức, Đảng và Nhà nước vẫn kiên định mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây chính là giá trị cốt lõi của quyền con người mà chúng ta đang thực hiện, bác bỏ hoàn toàn luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền hay bỏ mặc người nghèo.
Hơn thế nữa, Nghị quyết số 418/NQ-CP còn là đòn giáng mạnh vào âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các thế lực thù địch thường khoét sâu vào những khó khăn kinh tế cục bộ để kích động tâm lý bất mãn, gieo rắc sự hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng vẽ nên bức tranh sai lệch rằng chính quyền xa rời Nhân dân. Song, chính sách tặng quà diện rộng lần này đã khẳng định điều ngược lại: Đảng không hề xa dân, mà trái lại, sự lãnh đạo của Đảng luôn bám sát hơi thở cuộc sống, thấu hiểu những lo toan thường nhật của đồng bào. Sự quan tâm và các chính sách đối với người có công với Tổ quốc, với đồng bào đã thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” - nền tảng văn hóa giữ nước bền vững; sự chăm lo cho người già không lương hưu, trẻ mồ côi thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong tư duy quản lý xã hội. Khi mỗi món quà đến tay người thụ hưởng một cách công khai, minh bạch và kịp thời, nó không chỉ mang giá trị vật chất giúp người dân có thêm điều kiện vui Xuân đón Tết, mà quan trọng hơn, nó củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Niềm tin của Nhân dân vào sự ưu việt của chế độ chính là “bức tường lửa” hiệu quả nhất ngăn chặn mọi sự xâm nhập của các luồng tư tưởng độc hại.
Cuối cùng, việc triển khai chính sách an sinh xã hội đồng bộ ngay trong thời điểm chuẩn bị Đại hội Đảng còn gửi đi một thông điệp chính trị quan trọng về sự ổn định và nhất quán. Trái ngược với những đồn đoán xuyên tạc về việc bộ máy công quyền “đóng băng” hay xao nhãng nhiệm vụ để lo đấu đá nội bộ, hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở vẫn đang vận hành trơn tru, hiệu quả, đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Đại hội Đảng không phải là câu chuyện riêng của những đảng viên, mà là đợt sinh hoạt chính trị gắn liền với vận mệnh đất nước và hạnh phúc của hơn 100 triệu người dân. Sự chăm lo chu đáo cho cái Tết của Nhân dân chính là lời khẳng định rằng: Mọi đường lối, chủ trương được bàn thảo tại Đại hội đều xuất phát từ Nhân dân và vì Nhân dân phục vụ. Không có sự biện minh nào thuyết phục bằng hành động, và không có lời phản bác nào sắc bén bằng thực tiễn. Những món quà xuân ấm áp nghĩa tình từ chủ trương của Đảng và Nhà nước chính là minh chứng sống động nhất, làm thất bại mọi âm mưu bôi nhọ, xuyên tạc của các thế lực thù địch, khẳng định vững chắc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Thành công của đại hội là thành công của tinh thần đổi mới, thành công của tự chủ, thành công của đại đoàn kết toàn dân tộc; những quyết sách được thông qua tại đại hội là kết tinh của trí tuệ Việt Nam để kiến tạo tương lai... Khẳng định Đại hội XIVcủa Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; là thời điểm hội tụ “trí tuệ, tâm huyết, ý chí” của toàn Đảng, toàn dân tộc, soi đường cho chặng đường phát triển mới.
HỒ XUÂN ĐỨC






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin