Chiều 27-7, các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tình hình hoạt động và định hướng phát triển, triển khai quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Về phía ACV có ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.
![]() |
| Đồng chí Trần Phong, đồng chí Hồ Xuân Trường và các đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Cao Cường. |
![]() |
| Đồng chí Trần Phong và đồng chí Hồ Xuân Trường chủ trì buổi làm việc. |
![]() |
| Quang cảnh buổi làm việc. |
Theo báo cáo của ACV, trong 6 tháng đầu năm 2026, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh phục vụ 4,1 triệu lượt hành khách, trong đó gần 2,6 triệu lượt khách quốc tế; sản lượng hàng hóa đạt 7.453 tấn và khai thác 21.517 chuyến bay thương mại. Dự kiến cả năm 2026, cảng sẽ đón khoảng 8,3 triệu lượt hành khách, hơn 15.127 tấn hàng hóa và 45.110 chuyến bay thương mại. Theo Quyết định số 872, ngày 5-6-2026 của Bộ Xây dựng, đến năm 2030, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đạt công suất 19 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm; tầm nhìn đến năm 2050 đạt 36 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa. Quy hoạch xác định nhu cầu sử dụng 628,41ha đất, gồm đất hàng không dân dụng, đất quân sự và khu vực dùng chung.
Để đáp ứng quy hoạch, ACV dự kiến đầu tư gần 12.000 tỷ đồng thực hiện 3 dự án trọng điểm. Trong đó, dự án xây dựng nhà ga hành khách T1 mới có tổng mức đầu tư khoảng 10.600 tỷ đồng, công suất 9 triệu hành khách mỗi năm; kết nối với nhà ga T1 hiện hữu để nâng tổng công suất lên 11 triệu hành khách mỗi năm, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác tháng 1-2030. Bên cạnh đó là dự án xây dựng nhà ga hàng hóa công suất 50.000 tấn mỗi năm với tổng mức đầu tư khoảng 175 tỷ đồng và dự án mở rộng sân đỗ máy bay thêm 11 vị trí, nâng tổng số lên 44 vị trí, tổng mức đầu tư khoảng 1.180 tỷ đồng; cả hai dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2028.
ACV kiến nghị tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về đất đai, miễn giảm tiền thuê đất theo quy định, đẩy nhanh công tác thu hồi, bàn giao đất và tạo điều kiện thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng để các dự án được triển khai đúng tiến độ…
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại buổi làm việc. |
![]() |
| Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. |
![]() |
| Ông Nguyễn Cao Cường phát biểu tại buổi làm việc. |
![]() |
| Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc. |
![]() |
| Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc. |
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Phong ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của ACV trong đầu tư, quản lý, khai thác Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. Đối với các kiến nghị của ACV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư và hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. Đồng chí Trần Phong giao Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết thủ tục đất đai; xem xét miễn, giảm tiền thuê đất cho ACV theo quy định. Các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương phải được xử lý chủ động, không để kéo dài.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong đề nghị ACV tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và triển khai các dự án theo quy hoạch; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành hoàn thiện thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn để bảo đảm tiến độ. Đồng chí Trần Phong khẳng định tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để ACV triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh...
VĂN GIANG - MẠNH HÙNG













Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin