13:26, 13/01/2026

Năm 2025, cả nước hoàn thành hơn 102.000 căn nhà ở xã hội

MẠNH HÙNG

Sáng 13-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo. Tham dự phiên họp có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. Phiên họp được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự phiên họp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC
Đồng chí Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự phiên họp tại điểm cầu Khánh Hòa.
Đồng chí Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự phiên họp tại điểm cầu Khánh Hòa.

Năm 2025, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt công tác phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội. Cả nước đã hoàn thành hơn 102.000 căn nhà ở xã hội, đang hướng đến mục tiêu hoàn thành sớm 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028; hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng trước kế hoạch 5 năm 4 tháng. Tại Khánh Hòa, năm 2025, tỉnh đã hoàn thành 3.023 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao (giao 2.846 căn).

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực, nghiêm túc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội của các bộ, ngành, địa phương. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, những kết quả đạt được không chỉ thể hiện trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mà còn thể hiện rõ tính nhân văn, bản chất ưu việt của chế độ ta; góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân, nhất là người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, công bằng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhu cầu nhà ở hiện nay không chỉ dừng ở sở hữu, mà đang chuyển mạnh sang thuê hay thuê mua để ổn định chỗ ở lâu dài, phù hợp với khả năng chi trả, đặc điểm việc làm và quá trình dịch chuyển lao động. Do đó, chính sách nhà ở xã hội cũng cần được điều chỉnh theo hướng tái cấu trúc chỗ ở của người dân theo hướng bền vững, giảm dần tư duy chạy theo số lượng, bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở an toàn, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình. Đồng thời, xác định phát triển nhà ở xã hội cho thuê là một nhiệm vụ quan trọng, mang tính căn cơ và lâu dài, không làm theo phong trào, không làm manh mún. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt bỏ khâu trung gian không cần thiết; đưa các dự án nhà ở xã hội, nhất là nhà ở xã hội cho thuê vào “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” khi làm thủ tục; xem xét trình cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức triển khai phát triển nhà ở xã hội.

MẠNH HÙNG