Sáng 19-5, tại Trường Chính trị Tô Hiệu (TP. Hải Phòng), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học công tác đào tạo, bồi dưỡng các trường chính trị cấp tỉnh trong bối cảnh mới. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa dự hội thảo.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn cùng các đại biểu dự hội thảo. |
![]() |
| Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Báo Hải Phòng |
Hội thảo khoa học về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị cấp tỉnh trong bối cảnh mới nằm trong khuôn khổ Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 9 - năm 2025 vừa diễn ra tại thành phố Hải Phòng. Hội thảo do PGS.TS Hoàng Phúc Lâm và GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng; TS. Nguyễn Kim Pha - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu đồng chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, các trường chính trị cấp tỉnh trong cả nước.
![]() |
| Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Báo Hải Phòng |
Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến nhấn mạnh: Thực tiễn đất nước và thành phố đang đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả. Trong đó, đội ngũ cán bộ phải có tư duy đa chiều, năng lực làm việc trong môi trường hội nhập và bản lĩnh chính trị vững vàng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên và có tính quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực chính trị, nhân tố trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thông qua hội thảo, thành phố Hải Phòng mong muốn được lắng nghe, học hỏi cách làm hay, kinh nghiệm quý trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Ban Tổ chức đã nhận được 69 tham luận của các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý đến từ học viện, các cơ quan Trung ương, địa phương và các trường chính trị, trường thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Nội dung tập trung đánh giá việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phân tích thành tựu, hạn chế và yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị ở địa phương.
Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh định hướng đổi mới toàn diện: Chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị chất lượng, lấy hiệu quả phát triển nguồn nhân lực và sự trưởng thành của học viên làm thước đo. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong đào tạo, xây dựng nền tảng quản lý đào tạo điện tử, phát triển học liệu số, kho dữ liệu mở, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, kết hợp linh hoạt phương thức học tập truyền thống và hiện đại.
Hội thảo cũng xác định việc chuẩn hóa toàn diện đội ngũ giảng viên là then chốt không chỉ về chuyên môn, chính trị mà còn về năng lực công nghệ, kỹ năng sư phạm, tư duy phản biện và khả năng xử lý tình huống thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển cán bộ trong giai đoạn hội nhập và chuyển đổi số.
THÀNH NGUYỄN








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin