11:08, 09/08/2022

Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Kiểm tra thực tế tại xã Ninh Bình

Chiều 9-8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", do Thiếu tướng Lê Xuân Sang - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện phong trào năm 2022 tại xã Ninh Bình (thị xã Ninh Hòa).



 

 

Chiều 9-8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, do Thiếu tướng Lê Xuân Sang - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện phong trào năm 2022 tại xã Ninh Bình (thị xã Ninh Hòa).

 

Thiếu tướng Lê Xuân Sang trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ninh Bình.

Thiếu tướng Lê Xuân Sang trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ninh Bình.


Xã Ninh Bình có 8 thôn, 63 tổ địa bàn dân cư, với 3.008 hộ và 12.536 khẩu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương ngày càng phát triển ổn định. Từ năm 1998 đến năm 2005, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã đã xây dựng được 8/8 thôn văn hóa, tỷ lệ hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Hiện xã không còn hộ đói, hộ nghèo có 32 hộ (chiếm tỷ lệ 1,06%); việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện văn minh, tiết kiệm, đúng thủ tục quy định; xã có 1 sân bóng đá, 1 khu vui chơi thiếu nhi, 8 sân bóng chuyền, 12 sân cầu lông, 14 sân tập thể dục dưỡng sinh; năm 2022, có 100% gia đình, thôn, cơ quan đăng ký danh hiệu văn hóa...


Thiếu tướng Lê Xuân Sang đánh giá cao những kết quả, thành tích của xã Ninh Bình đã đạt được và cho đây là điểm sáng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Để phong trào tiếp tục được duy trì, phát huy, đề nghị ban chỉ đạo phong trào của xã quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; mạnh dạn, sáng tạo trong việc áp dụng cách làm mới, động viên mọi nguồn lực tham gia thực hiện phong trào; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức, lối sống trong gia đình, làng xã…


Trước đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế việc thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại thôn Phong Ấp. Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng quà cho 9 hộ dân và 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.


N.T