11:07, 05/07/2022

Họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 5-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc lần thứ 15 về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Ngày 5-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc lần thứ 15 về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 10.749.300 ca nhiễm Covid-19, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó có hơn 9.715.000 người đã khỏi bệnh, hơn 43.000 ca tử vong. Tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 cho người trên 18 tuổi đến nay đạt 67,7%; mũi 4 đạt 6,9%. Tại tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi đạt hơn 48%, mũi 4 đạt gần 11%; trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 20%; trẻ từ 5 đến 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt gần 23%, mũi 2 đạt gần 9%.

 

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại hội nghị.
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác tiêm vắc xin mũi 3 và mũi 4 ở tỉnh; đồng thời báo cáo các giải pháp mà tỉnh đã triển khai để vận động người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin; kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêm cho trẻ trong thời gian tới…


Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiện nay dịch Covid-19 trong nước đã được kiểm soát, tuy nhiên các địa phương không được lơ là, chủ quan. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch trên tinh thần kiểm soát, không để dịch bùng phát trở lại; đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin cho người dân, nhất là mũi 3 và mũi 4…


C.ĐAN