10:07, 05/07/2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết thực hiện Quy định số 228 của Ban Bí thư

Sáng 5-7, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 7-2-2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài và góp ý dự thảo quy định mới.

Sáng 5-7, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 7-2-2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài và góp ý dự thảo quy định mới. Các ông: Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa có ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số đơn vị liên quan.

 

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.


Qua 8 năm thực hiện Quy định 228 đã góp phần quan trọng đưa công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài đi vào nền nếp. Đảng viên ở nước ngoài được bố trí sinh hoạt, giáo dục, quản lý và phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, thúc đẩy giao lưu hợp tác kinh tế, thương mại... Từ đầu năm 2014 đến nay, có hơn 400.000 lượt đảng viên ra nước ngoài. Hiện nay, có hơn 10.000 đảng viên ở nước ngoài, sinh hoạt tại 69 tổ chức cơ sở đảng và 473 tổ chức đảng trực thuộc.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý dự thảo quy định mới thay thế Quy định 228, trong đó tập trung vào các nội dung chính như: Nhiệm vụ của đảng viên, sinh hoạt đảng, việc thành lập và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng ở nước ngoài. Đồng thời, đề xuất giải pháp, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan trong nước trong việc quản lý đảng viên ở nước ngoài trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp để hoàn thiện dự thảo quy định mới trình Ban Bí thư theo kế hoạch.


Đ. LÂM