06:01, 15/01/2022

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao học bổng cho trẻ em và chúc Tết Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Khánh Hoà

Chiều 15-1, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 15-1, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Nguyễn Khắc Định trao 100 triệu đồng hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Khắc Định trao 100 triệu đồng hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

Ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Hải Ninh trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Hải Ninh trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Định đã trao 100 triệu đồng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Kinh phí nói trên do Quỹ Bảo trợ trẻ Việt Nam hỗ trợ. Đồng thời, tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Định trao tượng trưng 10 suất học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm, tạo điệu kiện tốt nhất để trẻ em được vui chơi, học tập. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn cần sự giúp đỡ của toàn xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội hy vọng với món quà ý nghĩa hôm nay sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực để trẻ em vươn lên trong học tập. Ông Nguyễn Khắc Định đề nghị các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được học tập, vui chơi; đảm bảo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đón Tết an toàn, vui tươi…

 

Ông Nguyễn Khắc Định trao hỗ trợ tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Khắc Định trao hỗ trợ tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Khánh Hòa.

 

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Khắc Định đến thăm, chúc Tết và trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, ông Nguyễn Khắc Định biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của bệnh viện trong việc điều trị bệnh nhân Covid-19, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ông Nguyễn Khắc Định đề nghị án bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, tận tâm, tận lực khám, điều trị bệnh cho nhân dân…

VĂN GIANG