12:01, 14/01/2022

Triển khai công tác ngành Kiểm sát năm 2022

Sáng 14-1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đến dự có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

 

Sáng 14-1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đến dự có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

 

Năm 2022, toàn ngành phấn đấu kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; 100% số vụ án hình sự được ra quyết định truy tố đúng thời hạn, trên 98% số bị cáo được truy tố đúng tội danh; trên 80% kháng nghị phúc thẩm được tòa án chấp nhận; trên 90% kiến nghị được các cơ quan chấp nhận...

 

Ông Hà Quốc Trị trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021 cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
Ông Hà Quốc Trị trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021 cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

 

Ông Hà Quốc Trị yêu cầu, VKSND 2 cấp tỉnh cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tập trung xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc, vụ án kinh tế, chức vụ, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo. Ngành cần tăng cường phối hợp các cơ quan liên quan theo đúng quy chế, xử lý tội phạm và tích cực thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Đồng thời, chủ động đề xuất giải pháp thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành; tăng cường kiểm tra, giám sát trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin…

 

Ông Hà Quốc Trị trao bằng khen cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
Ông Hà Quốc Trị trao bằng khen cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

 

Được biết, năm 2021, VKSND 2 cấp tỉnh đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự sơ thẩm 619 vụ và phúc thẩm 127 vụ; kháng nghị phúc thẩm 17 vụ; báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm 1 vụ và giám đốc thẩm 2 vụ. Nhiều nội dung đã hoàn thành vượt chỉ tiêu như: Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, tỷ lệ kiến nghị khắc phục vi phạm được tòa án chấp nhận…

 

Ông Lữ Thanh Hải trao cờ thi đua cho các tập thể.
Ông Lữ Thanh Hải trao cờ thi đua cho các tập thể.

 

Ông Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao bằng khen cho Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát hình sự phúc thẩm. Ông Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao bằng khen cho Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự.

 

Nhân dịp này, VKSND Tối cao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho VKSND tỉnh; cờ thi đua cho 3 tập thể; bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát cho 2 cá nhân.

 

N.V