12:01, 14/01/2022

Trao Giải báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Sáng 14-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Lễ trao Giải báo chí về Xây dựng Đảng Khánh Hòa năm 2021 (Giải Búa liềm vàng). Dự lễ có các ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;  Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải...

  • Báo Khánh Hòa đạt 1 giải A, 1 giải C, 3 giải Khuyến khích
 
Sáng 14-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Lễ trao Giải báo chí về Xây dựng Đảng Khánh Hòa năm 2021 (Giải Búa liềm vàng). Dự lễ có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;  Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức giải; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thị, thành phố và các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện báo chí Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh.
 

<p style= "text-align: justify; "><span style= "font-size:14px; ">Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải A </span></p>

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải A.

 

Sau 9 tháng triển khai, Ban Tổ chức Giải báo chí về Xây dựng Đảng Khánh Hòa năm 2021 đã nhận 126 tác phẩm báo chí của 94 tác giả và nhóm tác giả, với sự đa dạng về thể loại, phong phú về hình thức, như: báo in, báo truyền hình, báo phát thanh, báo điện tử, phóng sự ảnh. Ban Tổ chức đã trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 6 giải khuyến khích và 6 giải chuyên đề. Trong đó giải A được trao cho loạt bài “Chung sức, đồng lòng vượt qua Covid-19” của tác giả Đình Lâm – Xuân Thành (Báo Khánh Hòa). 2  giải B được trao cho tác phẩm:  "Đánh thức mặt tiền của biển" của tác giả Hải Luận (Báo Biên phòng) và tác phẩm "Hành trình chạm đến trái tim" của nhóm tác giả Đức Hạnh - Hữu Thiện - Nguyên Kông (Đài PT-TH Khánh Hòa); 3 giải C được trao cho các tác phẩm: Khánh Hòa trên đường ra biển lớn (Đình Lâm - Văn Kỳ - Mạnh Hùng, Báo Khánh Hòa); Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa - Vững bước tương lai (Bích Thủy - Đình Thông - Tiến Hóa - Hồng Khánh - Ngọc Tiến, Đài PT- TH Khánh Hòa); Đại hội XIII của Đảng- Đại hội của ý Đảng, lòng dân, của niềm tin và sự đổi mới (Tùng Minh - Trọng Thủy- Đắc Chánh, Đài PT-TH Khánh Hòa).
 
 

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn trao giải cho các tác giả đạt giải B

Ông Nguyễn Khắc Toàn trao giải cho các tác giả đạt giải B.

 

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Khắc Toàn đánh giá: Kết quả giải lần này đã cho thấy các tác giả có sự đầu tư công phu trong thu thập tư liệu, lựa chọn chủ đề, đào sâu nghiên cứu, bám sát những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng với nhiều góc nhìn khác nhau. Nhiều tác phẩm đi sâu vào những vấn đề được Trung ương và tỉnh chú trọng trong năm 2021 như: Việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sự quyết liệt trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác an sinh xã hội vùng miền núi, hải đảo… “Giải Báo chí về Xây dựng Đảng Khánh Hòa năm 2021 đã thổi luồng sinh khí mới cho công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Nội dung tư tưởng, giá trị, hiệu ứng của các tác phẩm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng Đảng, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng nhìn nhận, đánh giá những mặt tích cực để phát huy, cũng như nhìn nhận những hạn chế để khắc phục, tìm ra lời giải cho những vấn đề thực tiễn đang đặt ra một cách rõ ràng, chân thực”, ông Nguyễn Khắc Toàn khẳng định.
 
 

Ông Nguyễn Khắc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy  trao giải C cho đại diện các nhóm tác giả đạt giải

Ông Nguyễn Khắc Hà trao giải C cho đại diện các nhóm tác giả đạt giải.

 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động Giải báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2022. Ban thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo, mỗi cây bút chuyên và không chuyên tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm với Đảng, với công tác xây dựng Đảng; bám sát thực tiễn, sáng tác nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, chất lượng, có chiều sâu, khắc họa rõ nét công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; tiếp tục hướng về các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong giai đoạn bình thường mới, sống thích ứng, an toàn với Covid-19; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh… Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng; cùng nhau lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và con người xứ Trầm Hương.
 
 

Ông Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải Khuyến khích cho các tác giả đạt giải

Ông Võ Hoàn Hải trao giải Khuyến khích cho các tác giả đạt giải.

 

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh trao giải cho các tác giả đạt giải chuyên đề (giải phụ)

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh trao giải cho các tác giả đạt giải chuyên đề (giải phụ)

 

XUÂN THÀNH