09:01, 12/01/2022

Thống nhất hỗ trợ 3,1 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chiều 12-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Tiểu ban Vận động và huy động xã hội (thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh) và Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh.

Chiều 12-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Tiểu ban Vận động và huy động xã hội (thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh) và Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh. Tham dự cuộc họp còn có ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Quang cảnh buổi họp.

Quang cảnh buổi họp.


Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân giao Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh chi hỗ trợ 3,1 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể, hỗ trợ các địa phương: Cam Ranh, Vạn Ninh, Cam Lâm 1 tỷ đồng; hỗ trợ 1.500 suất quà (trị giá 750 triệu đồng) cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của các địa phương: Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Nha Trang; hỗ trợ cán bộ, quân, dân huyện Trường Sa phòng, chống dịch 100 triệu đồng; hỗ trợ 300 suất quà với số tiền 150 triệu đồng cho các đối tượng bị địch bắt tù đày, nhiễm chất độc da cam, thanh niên xung phong, thương bệnh binh nặng thuộc các cơ sở hội do Hội Cựu chiến binh tỉnh quản lý; hỗ trợ 1.000 suất quà (tổng trị giá 500 triệu đồng) cho công nhân thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 6 bệnh viện (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, Bệnh viện Đa khoa huyện Diên Khánh) 600 triệu đồng. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao trung tâm tiếp tục rà soát danh sách hỗ trợ cho các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập (mức hỗ trợ 12 triệu đồng/đơn vị), đảm bảo đúng và không trùng lắp đối tượng.


K.HÀ