08:12, 05/12/2021

Nha Trang: Giao ban bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND 27 xã, phường

Vừa qua, các ông: Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị giao ban bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND 27 xã, phường tháng 11.

Vừa qua, các ông: Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị giao ban bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND 27 xã, phường tháng 11.

 
Tại hội nghị, ông Hồ Văn Mừng đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung rà soát toàn bộ nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, khẩn trương triển khai thực hiện với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid- 19, tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm những trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nha Trang đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm làm tốt công tác tuyển quân năm 2022; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời điểm cuối năm; khẩn trương hoàn thành xong công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ mới; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết cấp trên sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.


Tháng 11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố thực hiện gần 249,3 tỷ đồng, 11 tháng được 2.458 tỷ đồng, đạt 80% dự toán, bằng 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 đạt hơn 2.270,5 tỷ đồng, 11 tháng hơn 21.715,9 tỷ đồng, đạt 36,31% kế hoạch. Tổng doanh thu du lịch tháng 11 đạt 127,5 tỷ đồng, 11 tháng đạt hơn 1.864,7 tỷ đồng, giảm 54,44% so với cùng kỳ. Đến nay, thành phố đã thực hiện chi hỗ trợ cho hơn 46.080 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền hơn 101,4 tỷ đồng…


Thu Hương