10:11, 11/11/2021

Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa: Tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Tây Nam

Ngày 11-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh trao quyết định cho cán bộ, chiến sĩ tăng cường chi viện cho tuyến biên giới Tây Nam, Việt Nam - Campuchia làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 11-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh trao quyết định cho cán bộ, chiến sĩ tăng cường chi viện cho tuyến biên giới Tây Nam, Việt Nam - Campuchia làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19.


Đợt này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh điều động 30 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho BĐBP tỉnh An Giang, phối hợp với lực lượng tại chỗ thực hiện tuần tra, kiểm soát biên giới, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, 30 cán bộ, chiến sĩ tăng cường lần này đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.


Trước đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tăng cường 2 đợt với 60 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện đăng ký tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới Tây Nam.


NAM TÂN