02:09, 05/09/2021

Sau ngày 8-9: Thực hiện nới lỏng giãn cách theo lộ trình

Sáng 5-9, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp giữa Thường trực Tỉnh ủy với UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh (gọi tắt Ban chỉ đạo) về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh sau ngày 8-9. 

Sáng 5-9, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp giữa Thường trực Tỉnh ủy với UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh (gọi tắt Ban chỉ đạo) về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh sau ngày 8-9. Cùng dự họp có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 

Ông Nguyễn Hải Ninh kết luận cuộc họp
Ông Nguyễn Hải Ninh kết luận cuộc họp

        

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, số ca bệnh Covid-19 trong toàn tỉnh từ ngày 1-9 đến 5-9 có chiều hướng giảm rõ rệt. Nếu ngày 1-9 có 112 ca thì các ngày tiếp theo đều giảm liên tục và đến ngày 5-9 chỉ còn 54 ca. Tại những địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 đã tiến hành khoanh vùng, lập chốt kiểm soát dịch tại từng khu vực dân cư; tuần tra, giám sát và tiến hành tầm soát lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng để đưa đi điều trị, cách ly tập trung. Các địa phương Cam Ranh, Ninh Hòa, Diên Khánh đã triển khai thực hiện quy định giãn cách theo Chỉ thị 15, thường xuyên đánh giá, kiểm tra, giám sát vùng nguy cơ, nguy cơ cao. Tất cả các huyện, thị, thành phố cũng đã tiến hành tầm soát, khoanh vùng trên diện rộng khi phát hiện ca nghi ngờ hoặc ca nhiễm Covid-19 tại địa phương, không để dịch lây sang vùng khác. Đến ngày 31-8, toàn tỉnh có 581 thôn, tổ dân phố “bình thường mới” (vùng xanh), 68 thôn, tổ dân phố “vùng nguy cơ cao” (vùng cam), 293 thôn, tổ dân phố “vùng nguy cơ rất cao” (vùng đỏ).

 

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai và hoàn thành việc lấy mẫu tầm soát cộng đồng. Các huyện, thị, thành phố phải thành lập các tổ truy vết các cấp, giám sát chặt chẽ các khu cách ly tại dân cư; việc lấy mẫu cần thực hiện nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, cơ sở y tế tăng cường năng lực thu dung, điều trị; trang bị thêm máy móc, vật tư y tế cần thiết; đẩy mạnh tốc độ tiêm vắc xin và xây dựng lộ trình tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên; xây dựng kịch bản phòng, chống dịch cho năm học mới…

 

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hải Ninh yêu cầu UBND tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo ban hành chỉ thị về phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian tới, quan điểm của tỉnh sẽ tiếp tục nới lỏng giãn cách nhưng phải có lộ trình. Đồng thời, hiện nhu cầu tiêm vắc xin còn rất lớn, nếu tỉnh xin thêm được lượng vắc xin thì CDC tỉnh phải mở rộng thêm điểm tiêm. Trong quản lý hành chính, ông Nguyễn Hải Ninh yêu cầu tăng cường các chế tài xử phạt; các địa phương đưa camera giám sát để quản lý và tiến hành phạt nguội; áp dụng công nghệ thông tin vào phòng, chống dịch.

 

Đình Lâm