12:09, 03/09/2021

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh trao tặng phao cứu sinh đa năng và gạo cho ngư dân khó khăn ở Ninh Thủy

Thực hiện Chương trình vận động tặng áo pháo cứu sinh đa năng do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động, sáng 3-9, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng với lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo thị xã Ninh Hòa đến thăm, trao tặng áo phao cứu sinh đa năng và gạo cho ngư dân ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa. 

Thực hiện Chương trình vận động tặng áo pháo cứu sinh đa năng do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động, sáng 3-9, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng với lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo thị xã Ninh Hòa đến thăm, trao tặng áo phao cứu sinh đa năng và gạo cho ngư dân ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa. 
 

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh chia sẻ với người dân về những giải pháp  sắp tới của tỉnh trong công tác chống dịch.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh chia sẻ với người dân về những giải pháp sắp tới của tỉnh trong công tác chống dịch.
 
Đoàn đã trao tặng 100 áo phao trị giá 1.400.000 đồng/bộ và 1 tấn gạo trị giá 13.000.000 đồng cho ngư dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa. Tại điểm trao quà, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn của bà con ngư dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền, sự đồng lòng của bà con ngư dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, sau thời gian giãn cách, dịch bệnh có thể sẽ kéo dài, để sống chung với dịch, tỉnh đang xây dựng và hướng tới trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống dịch cho người dân khi có F0 xuất hiện; cùng với đó sẽ nâng cao năng lực xử lý dịch bệnh cho chính quyền địa phương.
 
Trao tặng gạo và áo phao cho ngư dân phường Ninh Thuỷ
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh cùng với lãnh đạo địa phương trao tặng áo phao và gạo cho ngư dân phường Ninh Thủy.
 
 
Hiện nay, tỉnh đang triển khai tiêm vắc xin cho nhiều đối tượng, trong đó có xây dựng chính sách ưu tiên tiêm vắc xin cho những ngư dân, nhất là những người đánh bắt xa bờ để bà con an tâm bám biển, phát triển kinh tế gia đình vừa bảo vệ chủ quyền trên biển của đất nước. Vì thế, trong thời gian này, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bà con ngư dân tiếp tục thực hiện tốt 5K, cùng chính quyền chống dịch cũng là vừa bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và gia đình.
 
C.Đan