02:09, 04/09/2021

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh thăm Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế

Sáng 4-9, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và lãnh đạo Sở Y tế đến thăm cho Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy).

Sáng 4-9, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và lãnh đạo Sở Y tế đến thăm Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy). Tiếp đoàn có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng của Trung tâm Chỉ huy; Phó Chỉ huy gồm các ông: Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi thăm.
Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi thăm.

 

Bí thư Nguyễn Hải Ninh trao tặng quà cho lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy
Ông Nguyễn Hải Ninh trao quà cho lãnh đạo của Trung tâm Chỉ huy.

 

Trung tâm Chỉ huy được thành lập ngày 24-8, trụ sở đặt tại UBND tỉnh, cơ chế hoạt động 24/24. Ngay khi đi vào hoạt động, trung tâm đã thành lập số điện thoại thường trực 0837734888, địa chỉ thư điện tử vp.ubnd@khanhhoa.gov.vn và tổng đài 1022 để kịp thời tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân. Từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã tiếp nhận nhiều tin báo, điện thoại trong tỉnh và ngoại tỉnh liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung chủ yếu kêu gọi hỗ trợ lương thực, thực phẩm, chế độ, chính sách, lịch tiêm vắc xin, các quy định phòng, chống dịch, phản ánh các sai sót trong phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh… Sau khi tiếp nhận, trung tâm đã liên hệ các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết và xử lý các vấn đề được phản ánh. 

 
Tại buổi thăm, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao hiệu quả hoạt động của trung tâm trong thời gian qua, nhất là người đứng đầu; đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục phát huy tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, trang bị thêm nhiều kỹ năng cho bộ phận tiếp nhận thông tin ban đầu để bộ phận này kịp thời giải đáp các thắc mắc ở nhiều lĩnh vực cho người dân và báo cáo, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo trung tâm để giải quyết những vấn đề vướng mắc…
 
 
. Cùng ngày, ông Nguyễn Hải Ninh đến thăm, tặng quà cho Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (TP. Nha Trang).
 
Tại buổi thăm, Bí thư Tỉnh ủy thông tin đến đội ngũ cán bộ, nhân viên của viện về tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh Khánh Hòa, các giải pháp tỉnh đã và đang triển khai trong thời gian qua và những ngày sắp tới; đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của viện cho tỉnh trong công tác phòng, chống dịch và mong muốn viện sẽ đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và sản xuất vắc xin Covivac phòng, chống dịch Covid-19…
 
Ông Nguyễn Hải Ninh trao quà cho lãnh đạo Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
Ông Nguyễn Hải Ninh trao quà cho lãnh đạo Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
 
Ông Nguyễn Hải Ninh trao đổi với lãnh đạo Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về vắc xin Covivac.
Ông Nguyễn Hải Ninh trao đổi với lãnh đạo Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế về vắc xin Covivac.
 
Ông Nguyễn Hải Ninh thăm nơi kiểm định vắc xin của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
Ông Nguyễn Hải Ninh thăm nơi kiểm định vắc xin của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.

 

Theo Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, hiện nay viện đang thực hiện sản xuất và cung cấp 4 loại vắc xin cho chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia; 9 loại vắc xin, huyết thanh, sinh phẩm cho thị trường dịch vụ. Đồng thời, viện đang làm chủ các công nghệ gồm: lên men, đông khô, tinh sạch kháng thể, gây miễn dịch trên ngựa, đóng ống, hàn ống tự động, sản xuất vắc xin cúm, các kỹ thuật kiểm định vắc xin và sinh phẩm. Ngoài ra, viện hợp tác với nhiều tổ chức, tập đoàn, đơn vị nước ngoài nghiên cứu sản xuất một số loại vắc xin, sản phẩm điều trị các bệnh về máu. Đặc biệt, hiện nay, viện đang nghiên cứu sản xuất vắc xin Covivac phòng chống dịch Covid -19. Vắc xin này đã thử nghiệm xong lâm sàng trên người giai đoạn 1 và được đánh giá an toàn, dung nạp tốt, tạo được miễn dịch; hiện đang chuyển sang thử nghiệm giai đoạn 2. Nếu thuận lợi, dự kiến đầu năm 2022, viện sẽ đề xuất Bộ Y tế cấp phép sản xuất…

 

Ông Nguyễn Hải Ninh thăm cơ sở Suối Dầu của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
Ông Nguyễn Hải Ninh thăm cơ sở Suối Dầu của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.

 

Ông Nguyễn Hải Ninh dâng hương dâng hương tại phần mộ Bác sĩ A.Yersin.
Ông Nguyễn Hải Ninh dâng hương tại phần mộ Bác sĩ A.Yersin.

 

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm thực tế nơi sản xuất vắc xin của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế và dâng hương tại mộ phần bác sĩ A.Yersin tại xã Suối Cát (huyện Cam Lâm).

 
C.Đan