11:09, 05/09/2021

Họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 5-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

Chiều 5-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tại điểm cầu Khánh Hòa, tham dự có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 27-4 đến 4-9, cả nước ghi nhận hơn 508.300 trường hợp mắc Covid-19; có gần 279.700 người được điều trị khỏi bệnh; 12.758 người tử vong. Đến nay, có 10 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới; 6 tỉnh, thành phố không có trường hợp lây nhiễm thứ phát; 1 tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc (Cao Bằng)… Tại Khánh Hòa, từ ngày 1-7 đến 12 giờ ngày 5-9, toàn tỉnh ghi nhận 6.881 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; có 5.192 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh; 66 người tử vong do Covid-19. Tỉnh đã triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhiều đối tượng, trong đó có 61.927 người lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác với tổng kinh phí hơn 117 tỷ đồng. Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh đã tiếp nhận hơn 12,72 tỷ đồng, trích hơn 9,68 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và mua lương thực, thực phẩm cứu trợ; hỗ trợ hơn 415,15 tấn gạo; 138 tấn rau, củ, trái cây; 453.500 quả trứng; 2.471 thùng nhu yếu phẩm các loại cho người dân…
 
Kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo “chống dịch như chống giặc”; lấy xã, phường, thị trấn làm “pháo đài” chống dịch, mỗi người dân là chiến sĩ, vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện. Thủ tướng nhận định, tuy kết quả đạt được chưa như mong muốn, song công tác phòng, chống dịch của cả nước đang đi đúng hướng, các biện pháp áp dụng phù hợp với thực tiễn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải chống dịch ngay từ cơ sở; khắc phục các hạn chế, bất cập. Đối với các địa phương áp dụng giãn cách, phải thực hiện dứt khoát, triệt để để đạt được mục tiêu đề ra; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm buông lỏng quản lý, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bảo đảm mọi người được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn; tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm thần tốc, khẩn trương tiêm vắc xin…
 
 
C.Đan