10:02, 19/02/2021

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và ra quân Tháng Thanh niên năm 2021

Sáng 19-2, tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và ra quân Tháng Thanh niên năm 2021.

Sáng 19-2, tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và ra quân Tháng Thanh niên năm 2021. Các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các vị Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đến dự buổi lễ.

 

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

 

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn trao tượng trưng công trình thanh niên
Ông Nguyễn Khắc Toàn trao tượng trưng công trình thanh niên

 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao biểu trưng nhà nhân ái cho thanh niên huyện Khánh Vĩnh
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao biểu trưng nhà nhân ái cho thanh niên huyện Khánh Vĩnh

 

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Tấn Tuân trao tặng quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
Ông Nguyễn Khắc Toàn và ông Nguyễn Tấn Tuân trao tặng quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
 
 
Tại buổi lễ, ông Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và ra quân Tháng Thanh niên năm 2021. Ông Bùi Hoài Nam kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ngay tại cơ quan, trường học, địa bàn mình học tập, công tác và sinh sống; trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây bóng mát; trồng cây chắn gió, chắn sóng bảo vệ đê sông, đê biển, chống xói mòn đất, chống xâm nhập mặn, chống cát bay; trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng kinh tế; trồng và chăm sóc cây xanh khu vực đô thị, nông thôn… góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật trong thanh thiếu niên và toàn xã hội.

 

Ông Trần Ngọc Thanh và ông Hồ Văn Mừng trao quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
Ông Hồ Văn Mừng (thứ 4 từ trái sang) và ông Trần Ngọc Thanh trao quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

 

 

Ông Lê Hữu Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn trao quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (thứ 4 từ phải sang) và ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
 
 
“Với khí thế thi đua hăng hái của tuổi trẻ trong dịp đầu xuân mới, tôi tin tưởng các hoạt động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Khánh Hòa sẽ gặt hái nhiều thắng lợi, thu lại nhiều kết quả góp phần lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, ông Bùi Hoài Nam phát biểu tại buổi lễ. 
 

 

Ông Bùi Hoài Nam phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và ra quân Tháng Thanh niên năm 2021
Ông Bùi Hoài Nam phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và ra quân Tháng Thanh niên năm 2021

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn, ông Nguyễn Tấn Tuân trồng cây tại khuôn viên Cụm Công nghiệp Sông Cầu
Các vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trồng cây tại khuôn viên Cụm Công nghiệp Sông Cầu

 

 

 

 

Ông Lê Hữu Hoàng trồng cây tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu

 


 

Đoàn viên hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
Đoàn viên thanh niên hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
 
 
Ngay sau lễ phát động, các vị lãnh đạo tỉnh, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng 90 cây bàng lá nhỏ và 10.000 cây keo tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu.
 
 
Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao tặng quà cho 50 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 50 triệu đồng. Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tặng 1 nhà nhân ái trị giá 75 triệu đồng cho thanh niên khó khăn ổn định cuộc sống.
 
 
 
Thành Long