12:03, 18/03/2020

Ông Hồ Văn Mừng làm việc với Đảng ủy xã Liên Sang và xã Khánh Trung

Sáng 18-3, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Đảng ủy xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020. 

* Sáng 18-3, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Đảng ủy xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Huyện ủy Khánh Vĩnh.

 

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Liên Sang, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của xã khá ổn định.  Trong năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 4 tỷ đồng, chi ngân sách gần 2,4 tỷ đồng. Toàn xã đã gieo trồng được 442 ha, đạt 50,9% so với kế hoạch; sản lượng cây lương thực có hạt của xã được 152 tấn, đạt 37,1% kế hoạch; đàn gia súc có 900 con, đàn gia cầm 2.250 con. Đến đầu năm 2020, xã Liên Sang có 213 hộ nghèo, chiếm 48,08% hộ dân của xã. Hiện nay, xã đã đạt 7/19 tiêu chí nông thôn mới… Trong quý I năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh, hiện nay giá mì và giá keo đang giảm, dự kiến việc sản xuất thời gian tới sẽ khó khăn do thiếu nước.

 
Ông Hồ Văn Mừng phát biểu kết luận buổi làm việc
Ông Hồ Văn Mừng phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Hiện nay, Đảng ủy xã Liên Sang đang tích cực chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, đảng bộ xã có 75 đảng viên, sinh hoạt 6 chi bộ. Đảng ủy xã đã thành lập 3 tiểu ban (văn kiện, nhân sự, phục vụ) để tiến hành công tác chuẩn bị cho đại hội. Đảng ủy xã cũng đã hoàn tất phương án nhân sự, đang xây dựng báo cáo chính trị đại hội. 

 

Kết luận buổi làm việc, ông Hồ Văn Mừng đã ghi nhận những kết quả mà xã Liên Sang đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của xã vẫn còn nhiều khó khăn, năng suất của cây trồng còn đạt thấp, giá cả nông sản bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao… Theo đó, ông Hồ Văn Mừng đề nghị thời gian tới, Đảng ủy xã phải giữ đoàn kết thống nhất trong nội bộ; thực hiện tốt các chính sách đồng bào dân tộc thiểu số, tìm giải pháp thoát nghèo; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân, quan tâm đến công tác giáo dục… Đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh công tác nhân sự, Đảng ủy xã phải chú trọng đến việc xây dựng báo cáo chính trị cho đại hội sát thực tế, đưa các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tế cuộc sống, có các giải pháp hữu hiệu để tạo sinh kế cho người dân, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới…

 

* Chiều cùng ngày, ông Hồ Văn Mừng làm việc với Đảng ủy xã Khánh Trung. Ông đề nghị Đảng ủy xã tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó công tác nhân sự phải thực hiện đầy đủ quy trình 5 bước; báo cáo chính trị phải bám sát thực tiễn của địa phương, đề ra các chỉ tiêu cụ thể, có giải pháp nâng cao đời sống người dân bằng cách đưa ra các mô hình sản xuất phù hợp, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, cấp nước sạch cho người dân. Thời gian tới, Đảng ủy xã cần chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, vận động học sinh đến trường, đi học nghề để tạo sinh kế lâu dài; việc xây dựng nông thôn mới phải hướng đến nâng cao đời sống người dân, tránh chạy theo tiêu chí một cách hình thức… 
 
 
Đến nay, xã Khánh Trung đạt được 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Do thiếu kinh phí nên tiêu chí giao thông mới đạt 68%. Xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng cùng nguồn vốn cấp năm 2020 để hoàn thiện việc nâng cấp đoạn đường từ nhà bà Hoàng Thị Tiên vào khu đất ông Hoàng Hữu Thế (giai đoạn 2). Bên cạnh đó, xã đề nghị việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, dịch vụ nông thôn của UBND tỉnh đối với các xã miền núi cần giảm quy mô diện tích so với quy định chung, chia vốn đối ứng của người dân theo chu kỳ phát triển cây trồng; có thêm chính sách bảo hiểm cho cây trồng.
 

X.T