11:04, 25/04/2019

Nha Trang: 80 thôn, tổ dân phố văn hóa được công nhận mới và công nhận lại

Ngày 25-4, UBND TP. Nha Trang sơ kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 25-4, UBND TP. Nha Trang sơ kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang trao giấy công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang trao giấy công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa.


Năm 2019, thành phố phấn đấu 99% hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”, có 82% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, nâng cao chất lượng công tác bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 67% thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn “Cơ quan văn hóa”.


Năm 2018, thành phố có nhiều mô hình thực hiện phong trào hiệu quả như: khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, khu dân cư tự quản an ninh trật tự, không sinh con thứ ba, bình chữa cháy trong hộ dân, camera an ninh… Toàn thành phố có 73.395 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 92%; 317 thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa…


Dịp này, thành phố trao giấy công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” cho 80 thôn, tổ dân phố được công nhận mới và công nhận lại.


N.D