04:04, 25/04/2019

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức đối thoại dân chủ

Ngày 25-4, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ quý II năm 2019. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Chính ủy Vùng 4 Hải quân chủ trì hội nghị. Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng tham dự.

Ngày 25-4, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ quý II năm 2019. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Chính ủy Vùng 4 Hải quân chủ trì hội nghị. Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng tham dự.

 

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng kết luận hội nghị.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng kết luận hội nghị.

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng trực tiếp lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những khó khăn của cán bộ chiến sĩ trong Vùng. Các cán bộ, chiến sĩ  đã thẳng thắn bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đóng góp nhiều ý kiến về những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị, nhất là trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, huấn luyện, công tác doanh trại, bảo đảm hậu cần, chế độ, chính sách, đời sống văn hóa tinh thần cho quân nhân…

 

Các cán bộ, chiến sĩ bày tỏ tâm tư nguyện vọng tại buổi đối thoại.
Các cán bộ, chiến sĩ bày tỏ tâm tư nguyện vọng tại buổi đối thoại.

 

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng, khẳng định: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Vùng phát huy năng lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cũng như có nhiều chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình quân nhân.

 

Quang cảnh buổi đối thoại.
Quang cảnh buổi đối thoại.

 

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng cũng lưu ý đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trong mọi hoạt động cần chấp hành  nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ sơ sở; phải gần gũi, sâu sát cấp dưới, thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cấp dưới, tránh bệnh quan cách, quan liêu, xa rời quần chúng; xây dựng tốt mối đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

THẾ ANH