10:04, 24/04/2019

Tăng cường phản ánh mặt tích cực, tránh thông tin một chiều

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi giao ban báo chí 4 tháng đầu năm 2019, diễn ra chiều 24-4.

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi giao ban báo chí 4 tháng đầu năm 2019, diễn ra chiều 24-4.

 

Ông Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo.

Ông Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo.


4 tháng qua, các cơ quan báo chí đã kịp thời tuyên truyền, thông tin những vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thông tin đậm nét các hoạt động của tỉnh với vai trò là địa phương đăng cai tổ chức các sự kiện chính của Năm Du lịch Quốc gia và phản ánh một số vấn đề dư luận quan tâm… Tuy nhiên, vẫn còn một số ít bài viết có nhận định chủ quan, thông tin một chiều; một số báo phản ánh các vụ việc xây dựng trái phép, tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn có nội dung mang tính phán xét, quy kết một cách chủ quan trong khi vụ việc vẫn chưa có kết luận của các cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội…


Ông Hồ Văn Mừng đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú tránh tiếp cận, phản ánh thông tin một chiều để đảm bảo khách quan. Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tăng cường phản ánh mặt tích cực trong công tác xây dựng Đảng cũng như kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực phản ánh các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển 2019…


N.D