10:04, 15/04/2019

Lãnh đạo tỉnh: Tiếp đoàn sĩ quan, thủy thủ tàu hải quân Ấn Độ

Sáng 15-4, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp xã giao đoàn sĩ quan, thủy thủ 2 tàu hải quân Ấn Độ do Đại tá Hara Aditya - Thuyền trưởng tàu khu trục Ins Kolkata làm trưởng đoàn. Đây là một trong những hoạt động của chuyến thăm xã giao Việt Nam từ ngày 13 đến 16-4 của hải quân Ấn Độ.

Sáng 15-4, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp xã giao đoàn sĩ quan, thủy thủ 2 tàu hải quân Ấn Độ do Đại tá Hara Aditya - Thuyền trưởng tàu khu trục Ins Kolkata làm trưởng đoàn. Đây là một trong những hoạt động của chuyến thăm xã giao Việt Nam từ ngày 13 đến 16-4 của hải quân Ấn Độ.

 

Đồng chí Trần Sơn Hải nhận quà lưu niệm  từ chỉ huy tàu Ins Kolkata.

Ông Trần Sơn Hải nhận quà lưu niệm từ chỉ huy tàu Ins Kolkata.


Tại buổi tiếp, ông Trần Sơn Hải đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, tiềm năng phát triển của tỉnh, nhất là lĩnh vực du lịch, phát triển kinh tế biển. Những năm qua, Khánh Hòa đã thu hút được rất nhiều dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 1 tỷ USD, trong đó xuất sang thị trường Ấn Độ chủ yếu tinh bột sắn, thủy sản. Những năm qua, Khánh Hòa nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực từ Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực như: quốc phòng, giáo dục và y tế. Ông nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ nói chung và Khánh Hòa - Ấn Độ nói riêng đã và đang phát triển tốt, tạo tiền đề thúc đẩy nền kinh tế, quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đại tá Hara Aditya mong muốn tăng cường mối quan hệ trao đổi, hợp tác về văn hóa, kinh tế và quốc phòng giữa 2 quốc gia, giữa Khánh Hòa và các tỉnh, thành của Ấn Độ; đồng thời bày tỏ hy vọng chuyến thăm lần này sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Trước đó, sáng 13-4, tàu khu trục Ins Kolkata và tàu dầu Ins Shakti của hải quân Ấn Độ cùng 735 sĩ quan, thủy thủ đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm xã giao Việt Nam. Chuyến thăm của đoàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng không ngừng được củng cố, phát triển. Đây là hoạt động cụ thể triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao quân đội hai nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.


THÀNH LONG