03:04, 15/04/2019

Học viện Hải quân: Tiễn đoàn công tác huấn luyện trên biển và đối ngoại quốc phòng

Sáng 15-4, Học viện Hải quân tổ chức lễ tiễn tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn cùng đoàn công tác lên đường thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển, kết hợp thăm, giao lưu với Hải quân 2 nước Singapore và Indonesia.

Sáng 15-4, Học viện Hải quân tổ chức lễ tiễn tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn cùng đoàn công tác lên đường thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển, kết hợp thăm, giao lưu với Hải quân 2 nước Singapore và Indonesia. Đoàn công tác do Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nam - Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn.

<p>Lãnh đạo Học viện Hải quân tặng hoa cho đoàn công tác.</p>

Lãnh đạo Học viện Hải quân tặng hoa cho đoàn công tác.

Hành trình hoạt động trên biển, tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn và đoàn công tác sẽ huấn luyện thực hành trên biển cho học viên nhằm nâng cao khả năng chỉ huy, hiệp đồng, thao tác sử dụng trang thiết bị trên tàu; trinh sát nắm tình hình mặt biển, xử lý các tình huống trên các vùng biển quốc tế… Đây là những yêu cầu bắt buộc đối với học viên trong chương trình đào tạo tại Học viện Hải quân; giúp cho học viên kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết với thực hành, lý luận và thực tiễn để đảm nhiệm tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao sau khi tốt nghiệp.

<p>Đại tá Nguyễn Đức Nam trao đổi với các thành viên trong đoàn trước lúc lên tàu.</p>

Đại tá Nguyễn Đức Nam trao đổi với các thành viên trong đoàn trước lúc lên tàu.

 

<p>Cán bộ, học viên tiễn tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn rời cảng lên đường làm nhiệm vụ.</p>

Cán bộ, học viên tiễn tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn rời cảng lên đường làm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đoàn kết hợp giao lưu với Hải quân 2 nước Singapore và Indonesia trong chuyến công tác nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân nhân dân Việt Nam với Hải quân 2 nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực; đồng thời, khẳng định trình độ khai thác, làm chủ trang bị hiện đại, tích lũy kinh nghiệm tham gia các hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế của Học viện Hải quân.

THẾ ANH