11:04, 14/04/2019

Mít tinh kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa

Sáng 13-4, tại xã đảo Sinh Tồn (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) diễn ra mít tinh kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29-4-1975 - 29-4-2019).

Sáng 13-4, tại xã đảo Sinh Tồn (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) diễn ra mít tinh kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29-4-1975 - 29-4-2019). Tham dự buổi lễ có: Đại tá Hoàng Quang Hà - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 3 (đoàn đi thăm, làm việc với quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1); ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn công tác; cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ tại xã đảo.
 

 

Quang cảnh mít tinh kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng Trường Sa.

Quang cảnh mít tinh kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng Trường Sa.

 

 
Ông Lê Đình Hải - Chủ tịch UBND huyện Trường Sa đọc diễn văn lễ kỷ niệm. Cách đây 44 năm, chấp hành chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Quân chủng Hải Quân đã khẩn trương chuẩn bị lực lượng, tranh thủ thời cơ, mưu trí, dũng cảm, bất ngờ tấn công giải phóng quần đảo Trường Sa - quần đảo có ý nghĩa chiến lược về chính trị, quân sự và kinh tế. Trong 44 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, đã có nhiều tập thể, cá nhân chiến sĩ, nhân dân huyện Trường Sa đạt được những thành tích vẻ vang. Nhiều đảo được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, cờ thi đua, đơn vị huấn luyện giỏi, đơn vị quyết thắng...
 
Phát huy truyền thống, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng huyện Trường Sa quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân; góp phần xây dựng huyện Trường Sa giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, nâng cao năng lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
P.Q