08:12, 03/12/2018

Học viện Hải quân khen thưởng các điển hình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhằm kịp thời động viên, biểu dương tinh thần xung kích của các cán bộ, học viên trong công tác giúp dân trên địa bàn đứng chân ứng phó, khắc phục hậu quả trong các đợt mưa lũ vừa tại Lễ chào cờ sáng nay (3-12), Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hải quân đã khen thưởng đột xuất và trao tặng giấy khen cho 9 cán bộ, học viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác này.

Nhằm kịp thời động viên, biểu dương tinh thần xung kích của các cán bộ, học viên trong công tác giúp dân trên địa bàn đứng chân ứng phó, khắc phục hậu quả trong các đợt mưa lũ vừa tại Lễ chào cờ sáng nay (3-12), Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hải quân đã khen thưởng đột xuất và trao tặng giấy khen cho 9 cán bộ, học viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác này.

 

Đại tá Chu Ngọc Sáng trao giấy khen cho các cán bộ, học viên.
Đại tá Chu Ngọc Sáng trao giấy khen cho các cán bộ, học viên.

 

Các cán bộ, học viên được khen thưởng gồm: Hạ sĩ Hoàng Bá Huy, học viên lớp KH36B; Thượng sĩ Nguyễn Năng Huy, lớp phó Lớp KH36A, Đại đội 1; Thượng sĩ Vương Đình Trung, học viên Lớp KM31, Đại đội 2  (Tiểu đoàn 1); Thượng sĩ Phạm Văn Quân, học viên lớp KĐ19, Đại đội 2, Tiểu đoàn 3; Thượng sĩ Trần Ánh Dương, học viên Lớp KH34A, Đại đội 1; Trung sĩ Đinh Công Anh, học viên lớp KH34B, Đại đội 1 và Đại úy Hà Huy Tứ, Chính trị viên Đại đội 2 (Tiểu đoàn 4);Thượng sĩ Nguyễn Đức Hải, Lớp trưởng Lớp KH35A, Đại đội 1, Hạ sĩ Trương Thanh Hà, học viên Lớp KM30, Đại đội 2, (Tiểu đoàn 5).

 

Các cán bộ, học viên Học viện Hải quân nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Các cán bộ, học viên Học viện Hải quân nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hải quân cũng đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân khen thưởng cho 1 tập thể và 4 cá nhân của Học viên có thành tích xuất sắc trong công tác giúp nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả do các đợt mưa lũ vừa qua.

 

Theo Đại tá Chu Ngọc Sáng – Chính ủy Học viện Hải quân, trong những đợt mưa lũ do ảnh hưởng của các cơn bão số 8, số 9 vừa qua, đơn vị đã kịp thời huy động hàng nghìn lượt cán bộ, học viên cùng nhiều phương tiện đến các khu vực xung yếu trên địa bàn TP. Nha Trang nỗ lực di dời dân và tài sản đến nơi an toàn, sơ cứu người bị nạn, tìm kiếm nạn nhân mất tích, khai thông nhiều tuyến đường, dọn dẹp nhiều nhà dân và trường học trên địa bàn, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

 

THẾ ANH