11:12, 02/12/2018

Giao lưu kỷ niệm 43 năm Quốc khánh Lào

Tối 1-12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình giao lưu kỷ niệm 43 năm Quốc khánh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 

Tối 1-12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình giao lưu kỷ niệm 43 năm Quốc khánh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tham dự có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trong tỉnh cùng các học viên Lào đang học tập tại Khánh Hòa… 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho các học viên Lào.
Ông Nguyễn Tấn Tuân (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho các học viên Lào.
 
 
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tấn Tuân thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Lào đã đạt được trong 43 năm qua kể từ ngày giành được độc lập. Ông Nguyễn Tấn Tuân mong muốn Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam – Lào nói chung, tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Chămpasak, Attapư nói riêng tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống. 

 

Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao giải bóng chuyền cho 4 đội.
Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao giải bóng chuyền cho 4 đội.
 
Tại buổi gặp mặt, ban tổ chức đã trao giải giao lưu bóng chuyền diễn ra vào sáng cùng ngày cho 4 đội gồm: 3 đội sinh viên Lào đến từ các trường: Sĩ quan không quân, Đại học Thông tin Liên lạc, Đại học Nha Trang và đội sinh viên Việt Nam của Trường Đại học Thông tin liên lạc. 
 
 
K.D