09:12, 02/12/2018

Chế độ trợ cấp cho người trực tiếp tham gia kháng chiến

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 101 quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 101 quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.


Theo đó, người trực tiếp tham gia kháng chiến được hưởng chế độ trợ cấp gồm: cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg; trợ cấp hàng tháng và một lần đối với người làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia sau năm 1975 đã xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.


Trợ cấp một lần: quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng; người tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến; người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia...


Thông tư 101 có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2019.


A.T (Tổng hợp)