02:08, 28/08/2014

Khoa học và công nghệ với sự nghiệp bảo vệ và phát triển biển, đảo

Sáng 28-8, tại Nha Trang, Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia khai mạc phiên họp thường kỳ lần thứ V với sự tham gia của các chuyên gia cao cấp, các thành viên Hội đồng.

Sáng 28-8, tại Nha Trang, Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia khai mạc phiên họp thường kỳ lần thứ V với sự tham gia của các chuyên gia cao cấp, các thành viên Hội đồng. Giáo sư Hoàng Văn Phong, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về KH-CN, Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH-CN quốc gia chủ trì phiên họp. Ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

 

HOI-DONG-KHCN-2.jpg
Quang cảnh phiên họp.


Với chủ đề “KH-CN với sự nghiệp bảo vệ và phát triển biển, đảo”, phiên họp này sẽ tập trung thảo luận một số báo cáo quan trọng của các thành viên Hội đồng và đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Trên cơ sở đó, hình thành và thống nhất quan điểm, phương hướng, mục tiêu và giải pháp để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách phát triển KH-CN phục vụ sự nghiệp bảo vệ và phát triển kinh tế biển, đảo trong thời gian tới.


Trong báo cáo đề dẫn, Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Trân, chuyên gia cao cấp của Hội đồng cho rằng, phải vực dậy nền kinh tế hậu phương đất liền mới có thể phát huy được tiềm năng biển, phát triển kinh tế biển, đảo và phát triển cả nền kinh tế Việt Nam. Muốn vậy, phải xem thoát khỏi sự lệ thuộc (khác hẳn với phụ thuộc lẫn nhau) về kinh tế là điều tất yếu cần làm và phải được thể hiện cụ thể, căn cơ trong chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế. Việt Nam phải là một quốc gia mạnh về biển và từ biển. Muốn vậy, cần thiết phải có một “chiến lược nước mạnh về biển” trong đó có “chiến lược biển đảo”.


Trong 2 ngày 28 và 29-8, các đại biểu sẽ nghe và thảo luận một số báo cáo quan trọng như: Việt Nam phải là một quốc gia mạnh về biển và từ biển; KH và CN với sự nghiệp bảo vệ biển, đảo; căn cứ KH về chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tình hình hoạt động KH-CN với bảo vệ và phát triển biển, đảo; vai trò của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phát triển kinh tế biển; góp ý về việc tổ chức đóng tàu đánh cá vỏ sắt hoặc bọc vỏ sắt cho ngư dân bám biển bảo vệ chủ quyền…


Tại phiên họp, ông Nguyễn Duy Bắc cho biết, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm và dành nhiều ưu đãi cho lĩnh vực KH-CN. Tỉnh đã có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức KH-CN, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Trung ương và địa phương nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, chuyển giao và áp dụng các kết quả nghiên cứu KH-CN vào thực tiễn.


N.D