
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Hải quân nhân dân Việt Nam đánh thắng trận đầu (ngày 2 và 5-8-1964 – 2 và 5-8-2014), Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa xung quanh vấn đề này.
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Hải quân nhân dân Việt Nam đánh thắng trận đầu (ngày 2 và 5-8-1964 – 2 và 5-8-2014), Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa xung quanh vấn đề này.
- PV: Thưa ông, chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với lực lượng hải quân trong giai đoạn hiện nay?
![]() |
- Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương: Trước tiên phải khẳng định chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam đã trở thành biểu tượng của ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc ta; thể hiện ý chí dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng giặc ngoại xâm; là chiến thắng của sức mạnh tinh thần toàn dân tộc, của trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ đánh lớn”. Chúng ta đã phát huy được tổng lực sức mạnh của cả dân tộc đánh thắng kẻ thù mạnh hơn ta gấp nhiều lần bằng các trang bị, vũ khí hiện có, khẳng định tính đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Là thắng lợi của công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng và chuẩn bị chu đáo trước khi bước vào trận đánh và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trên hướng biển, trong đó hải quân giữ vai trò nòng cốt.
50 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng trận đầu đã để lại ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm hết sức quý giá; cổ vũ tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, góp phần lập nên những chiến thắng hết sức to lớn. Chúng ta có thể kể đến đó là chiến thắng của lực lượng đặc công nước trên chiến trường sóng biển miền Nam, đặc biệt là chiến trường Đông Hà (Quảng Trị); đó là chiến thắng của lực lượng tàu không số trên con đường biển huyền thoại mang tên Hồ Chí Minh, tiếp tế hàng trăm ngàn tấn vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ…
Những bài học lịch sử từ chiến thắng trận đầu cho tới nay vẫn còn nguyên giá trị, đó là: Phải luôn luôn nắm chắc tình hình nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng địch trong mọi tình huống, kể cả địch hơn ta về số lượng, hiện đại hơn ta về vũ khí trang bị và chúng ta đánh với cách đánh của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Phải phát huy cao độ vai trò của sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy chiến đấu, vai trò của sự đoàn kết, hiệp đồng giữa các lực lượng trong Quân chủng Hải quân và với các lực lượng khác như bộ đội phòng không không quân, lực lượng biên phòng, lực lượng vũ trang địa phương, nhất là các địa phương ven biển.
Quân chủng Hải quân đang tiến lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, việc phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ để học tập, làm chủ vũ khí trang bị, kỹ chiến thuật là hết sứ quan trọng. Từ đó phát huy hiệu quả trong chiến đấu. Có như thế chúng ta mới tạo ra được cách đánh độc đáo để đối phó với kẻ thù mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức cho bộ đội là nhiệm vụ quan trọng; trong bất cứ tình huống nào bộ đội cũng phải hiểu rõ tình hình, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Có như vậy chúng ta mới không bị bất ngờ trong mọi tình huống và trận đầu ra quân chúng ta mới có thể đánh thắng.
- PV: Để xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong thời gian tới Quân chủng tập trung những nhiệm vụ gì, thưa ông?
- Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương: Trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Để làm được điều này cần huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng tiềm lực vững mạnh về mọi mặt.
| Ngày 2-8-1964, tàu khu trục USS Maddox của Mỹ ngang nhiên vào sát bờ biển để trinh sát và khiêu khích các lực lượng của ta. Đây là những hành động nằm trong mưu đồ tạo cớ mở rộng chiến tranh phá hoại, ngăn cản sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc cho cách mạng miền Nam. Trước tình hình đó, Phân đội 3 tàu phóng lôi của Tiểu đoàn 135 Hải quân đã dũng cảm tiến công tàu khu trục USS Maddox, bắn rơi 1 máy bay, bắn bị thương 1 chiếc khác, buộc địch phải tháo chạy ra khỏi vùng biển miền Bắc nước ta. Bị đánh đuổi, Mỹ đã dựng lên “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ” để lấy cớ cho ngày 5-8-1964 đem máy bay đánh phá nhiều địa phương ven biển, các căn cứ, vị trí trú đậu tàu thuyền của Hải quân nhân dân Việt Nam, mở đầu cho hành động leo thang chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc nước ta. Cùng với quân và dân miền Bắc, nhất là các địa phương ven biển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã giáng trả bọn xâm lược những đòn đích đáng, góp phần bắn rơi 8 máy bay và làm bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống giặc lái, làm thất bại bước đầu âm mưu phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ.
|
Trước hết, cần ưu tiên xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, lấy đó làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, có ý chí quyết tâm sẵn sàng chiến đấu cao, có trách nhiệm chính trị tốt, có đủ kiến thức, năng lực hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo là mục tiêu của công tác huấn luyện; nắm chắc phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, các tình huống, các phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế, trang bị, địa bàn hoạt động của từng đơn vị. Đồng thời, đầu tư mua sắm vũ khí trang bị, kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm cho các lực lượng của Quân chủng có đủ sức mạnh làm nòng cốt trong cuộc chiến tranh nhân dân trên biển, đủ sức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển vững chắc. Hiệp đồng chặt chẽ giữa Hải quân với các lực lượng vũ trang, các lực lượng quản lý, bảo vệ và nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên trên biển. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quân sự, không ngừng củng cố mở rộng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước, tăng cường hợp tác về quân sự, quốc phòng giữa Hải quân các nước, nhất là hải quân các nước trong khu vực. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân xây dựng thực lực chính trị cơ sở an toàn, vững chắc. Tích cực giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm làm ăn, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo. Tham gia có hiệu quả các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển, phòng chống lụt bão, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo…
- PV: Xin cảm ơn ông.
Thành Nam (thực hiện)



