Không phải ngẫu nhiên mà hai chủ đề này được Ban Tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III - năm 2014 lựa chọn đưa vào nội dung của diễn đàn và giao lưu trực tuyến với những đại diện thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác, đúng dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người.
Không phải ngẫu nhiên mà hai chủ đề này được Ban Tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III - năm 2014 lựa chọn đưa vào nội dung của diễn đàn và giao lưu trực tuyến với những đại diện thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác, đúng dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người.
Năm 2014, thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tập trung học tập chuyên đề “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, gắn với chủ đề xuyên suốt “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
| Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao biểu trưng của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ III cho đại diện thanh niên tiêu biểu, trong đó có anh Lại Văn Điệp (ngoài cùng bên trái) - Ảnh: Minh Châu |
Lịch sử đã ghi nhận, khi nước nhà vừa giành được độc lập năm 1945, đứng trước nạn đói đang đến gần, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân diệt “giặc đói” bằng một hành động cụ thể, mười ngày nhịn ăn một bữa để lấy số gạo đó cứu những người bị đói và chính Người đã làm gương thực hiện trước.
Mới đây thôi, khán giả cả nước chắc hẳn sẽ không thể nào quên hình ảnh anh thanh niên đến từ quê lúa Thái Bình lên sân khấu Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III vào sáng 16/8 nhận giải thưởng. Bị bại liệt từ nhỏ, bước đi chậm chạp, khó khăn, thỉnh thoảng anh phải bám vào người bên cạnh để đứng vững, nhưng khi nhận được đề nghị trợ giúp, anh đều từ chối và nói rằng “Tôi đi được”.
Và, không những đi được bằng chính đôi chân của mình, bằng ý chí, nghị lực anh còn có những “bước đi” giúp cho 30 lao động với một nửa là người khuyết tật, bị nhiễm chất độc da cam có việc làm ổn định, mang về doanh thu khoảng 4 tỷ đồng/năm. Anh là Lại Văn Điệp, Giám đốc Cty TNHH đồ mỹ nghệ người tàn tật, một trong 20 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội.
Nói về ý tưởng tổ chức diễn đàn và giao lưu trực tuyến với chủ đề Nói đi đôi với làm và Nói thật - Làm thật, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ, mục đích là để cán bộ, đoàn viên trong hoạt động, công việc của mình làm sao tránh hình thức, làm thực chất. Nói thật, làm thật, làm cho hiệu quả.
Như vậy có nghĩa là, thực hiện “nói đi đôi với làm”, cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải nói đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; không được nói suông, nói một đàng, làm một nẻo; không được hứa mà không làm, đã nói là làm, đã nói thật thì làm cũng phải thật.
Tuy nhiên, thực tế như Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao Lê Việt Phương trăn trở: “Không ít người nói không đi đôi với làm, chỉ quen “chém gió”, là “anh hùng bàn phím”.
Thực tế cũng không thiếu những người trẻ nghĩ một đàng nói một đàng, không có ý thức về lời nói đã phát ra mà chỉ chăm chăm làm sao cho được việc mình. Họ đã không vượt qua được sự cám dỗ của lợi ích để nói không đi đôi với làm.
Trong bối cảnh bùng nổ các phương tiện thông tin, mạng xã hội đưa con người xích lại gần nhau hơn thì cũng là cơ hội để không ít những người trẻ chạy theo giá trị ảo, nói rất hay, PR bản thân rất tốt nhưng sự thực thì hoàn toàn trái ngược và hậu quả là họ bị “vạch mặt”, bị các “fan” trước đây quay lưng, thậm chí nói như ngôn ngữ của các cư dân mạng, họ nhận về hàng rổ đá công kích.
Và cũng không thiếu những phong trào, cuộc vận động tổ chức rình rang, phát động rầm rộ nhưng hiệu quả thu được thì không được như mong muốn.
“Mỗi người phải có trách nhiệm với mỗi lời nói ra, công việc đã đăng ký” đó là liều thuốc ngừa bệnh “chém gió” mà đại biểu Lê Việt Phương - thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đề xuất tránh xa việc chạy theo các giá trị ảo.
Và một trong những giải pháp bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện “nói đi đôi với làm” đối với đội ngũ cán bộ Đoàn được Ban Thường vụ Trung ương Đoàn triển khai là việc thực hiện Chỉ thị số 01- CT/TWĐTN về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.
Đây chính là Chỉ thị nhằm khuyến khích cán bộ Đoàn rèn luyện tác phong và thực hiện lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; thực hiện lời nói phải đi với việc làm, nói phải đúng lúc, đúng chỗ; triển khai công việc phải thận trọng có lý có tình; nói nhiều nhưng phải nói đúng, làm nhiều nhưng phải chất lượng, hiệu quả.
Cán bộ Đoàn đi trước làm gương như lời Bác dặn “một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền", chắc hẳn sẽ có sự chuyển động trong nhận thức, lời nói, hành động của của một bộ phận đoàn viên, thanh niên chưa thực hiện tốt “Nói đi đôi với làm”.
Theo Báo điện tử ĐCSVN



