
Ngày 15-8, ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các sở, ngành có buổi làm việc với đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do ông Danh Út - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn về công đào tạo, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Ngày 15-8, ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các sở, ngành có buổi làm việc với đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do ông Danh Út - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn về công đào tạo, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.
Những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, chế độ trong công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS. Đến nay, toàn tỉnh có 232 cán bộ, công chức người DTTS; 1.148 viên chức người DTTS; 542 cán bộ không chuyên trách người DTTS. Phần lớn cán bộ, công chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đều biết vận dụng kiến thức để giải quyết tốt những vấn đề trong thực tiễn công tác. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức người DTTS ngại học tập để nâng cao trình độ. Các chế độ hỗ trợ cho đối tượng này còn thấp, nên chưa thực sự động viên họ yên tâm học tập. Trình độ văn hóa và chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS còn hạn chế, nhất là lĩnh vực chuyên môn, kiến thức quản lý hành chính Nhà nước. Công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ người DTTS chỉ mới dừng lại ở việc tạo nguồn từ học sinh, sinh viên theo chế độ cử tuyển.
![]() |
| Ông Danh Út phát biểu tại buổi làm việc. |
Ông Danh Út đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc đề ra nhiều chính sách, giải pháp để nâng cao đời sống, trình độ cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Địa phương cũng đã có sự quan tâm sâu sắc đến công tác đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS. Nhờ đó, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ này tương đối cao.
. Cùng ngày, Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc Quốc hội đã có buổi làm việc tại Cam Lâm về vấn đề này.
Trên địa bàn huyện Cam Lâm hiện có khoảng 5.000 người dân tộc Raglai (chiếm 93% đồng bào các DTTS). Tổng số người DTTS hiện đang công tác chuyên trách trên địa bàn huyện là 21 người tại cấp xã, 3 người tại các cơ quan cấp huyện, 5 người tại các đơn vị trường học. Hiện tại, 100% cán bộ, công chức người DTTS ở cấp huyện và viên chức trường học đủ chuẩn và trên chuẩn theo vị trí việc làm; 75% cán bộ, công chức người DTTS ở cấp xã đủ chuẩn theo quy định. Đoàn giám sát đề nghị huyện cần quan tâm thực hiện phân bổ, bố trí tỷ lệ cán bộ xã là người DTTS tại một số xã có đông dân tộc sinh sống như Cam Phước Tây và Suối Cát; quan tâm công tác quy hoạch đào tạo nguồn cán bộ người DTTS cũng như công tác quản lý nhà nước về chính sách dân tộc trên địa bàn…
N. Tâm - Phan Hương





