10:08, 13/08/2014

Thông qua kết quả giám sát chính sách pháp luật về người có công với cách mạng

Ngày 13-8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa làm việc với các sở, ngành, địa phương thông qua kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 13-8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa làm việc với các sở, ngành, địa phương thông qua kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về người có công (NCC) với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Lê Minh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 

IMG_2198.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.


Hiện toàn tỉnh có hơn 45.500 người được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng; 100% đối tượng NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; các chế độ hàng tháng của NCC được chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 920 căn nhà cho NCC với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng; đã thẩm định 268 hồ sơ thực hiện chính sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Chủ tịch nước đã phong tặng, truy tặng cho 104 bà mẹ; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai sâu rộng…


Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến. Theo đó, một số văn bản hướng dẫn của Trung ương triển khai chưa phù hợp và còn bỏ sót đối tượng; cần có hướng dẫn đối với trường hợp người có chồng là liệt sĩ, sau đó tái giá và có con là liệt sĩ; việc giám định bệnh tật do phơi nhiễm chất độc hóa học dioxin nằm trong danh mục 17 bệnh mà Bộ Y tế quy định vượt quá khả năng của địa phương…


Bà Lê Minh Hiền ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo, trình Trung ương có hướng điều chỉnh phù hợp.


V.G