06:08, 19/08/2014

Các lực lượng sát cánh với Công an giữ bình yên cuộc sống

Ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521 lấy ngày 19-8 hàng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2014) và 9 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.

Ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521 lấy ngày 19-8 hàng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ). Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2014) và 9 năm Ngày hội toàn dân BVANTQ, Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.


- Xin Thiếu tướng cho biết những kết quả nổi bật của tỉnh qua 9 năm thực hiện Quyết định 521 của Thủ tướng Chính phủ?

 


-  9 năm qua, đã có hàng chục mô hình hay, cách làm tốt trong các khu dân cư, công sở, trường học được duy trì và nhân rộng, góp phần tạo sức sống cho phong trào Toàn dân BVANTQ. Điển hình như: Báo động dân phòng (ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa); Dòng họ không có người phạm tội và tệ nạn xã hội (của họ tộc Phùng ở thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa); Đội sinh viên tự quản về an ninh trật tự (ANTT) (ở phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang); Tiếng chuông khuyến học (ở Giáo xứ Tân Bình, huyện Cam Lâm); Đoàn kết đồng lòng xây dựng quê hương (ở giáo xứ Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang); Tuần tra nhân dân ở phường Phước Long, mô hình 3 tự phòng, 3 tự quản (TP. Nha Trang). Bên cạnh các mô hình hay, cách làm tốt, những năm qua cũng ghi nhận nhiều điển hình tiên tiến ở các địa phương, địa bàn dân cư và khối doanh nghiệp.


Qua phong trào Toàn dân BVANTQ, chúng ta đã xây dựng được 146 ban chỉ đạo thực hiện phong trào từ xã đến huyện, tỉnh; xây dựng và củng cố 97 tổ chức công an xã, 40 ban bảo vệ dân phố, gần 200 đội bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, thanh niên xung kích, tổ an ninh nhân dân... với hơn 10.000 cán bộ làm nòng cốt trong công tác ANTT ở cơ sở. Những lực lượng này đã sát cánh với lực lượng Công an ngày đêm tuần tra, canh gác, giữ bình yên cho các khu dân cư, bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp. Nhờ đó, 9 năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cũng trong thời gian này, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 2.136 vụ phạm pháp hình sự, 804 vụ phạm tội về ma túy, bắt giữ 6.248 đối tượng, triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm lưu manh chuyên nghiệp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh.


- Theo Thiếu tướng, giải pháp xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ trong thời gian tới như thế nào?


- Với mục tiêu nâng cao nhận thức về truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp BVANTQ, Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ BVANTQ trong tình hình mới. Ngoài ra, chúng ta cần chú trọng việc nâng cao trách nhiệm và hoạt động chỉ đạo, điều hành của các tổ chức đảng, chính quyền; phát huy vai trò của UBMTTQ và các tổ chức thành viên, gắn xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác phòng ngừa xã hội về ANTT, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Cùng với đó, tập trung xây dựng các lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT; chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến, động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong phong trào.


Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương cần vận dụng những biện pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm để hỗ trợ cho phong trào quần chúng. Thông qua công tác điều tra, phát hiện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để phục vụ công tác phòng ngừa hiệu quả; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ từ tỉnh đến cơ sở. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền cũng cần sát cánh chặt chẽ hơn nữa với lực lượng Công an, tuyên truyền, vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phong trào.


- Xin cảm ơn Thiếu tướng!


THÀNH LONG (Thực hiện)