
Hơn 1 năm thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ, đến nay toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 104 người được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chính sách này còn chậm.
Hơn 1 năm thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ, đến nay toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 104 người được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH). Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chính sách này còn chậm.
Niềm vui cuối đời
Bà Hồ Thị Nga (128 Võ Trứ, phường Tân Lập, TP. Nha Trang) năm nay đã 94 tuổi, có chồng và con trai hy sinh trong kháng chiến. Khi nhận được quyết định Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH, bà hết sức vui mừng. “Chồng và con trai, những người thân yêu nhất của đời tôi đều đã hy sinh cho Tổ quốc. Nay được Nhà nước quan tâm xét tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH tôi cảm thấy rất vui vì đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh của chồng, con và bản thân tôi”, bà Nga tâm sự. Hiện nay, bà Nga tuổi đã cao, sức yếu, cộng thêm bệnh cao huyết áp, không thể vận động được nên chỉ ngồi một chỗ. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều nhờ cô cháu ngoại chăm sóc.
![]() |
| Bà Đặng Thị Đương vui mừng khi được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. |
Tương tự, bà Đặng Thị Đương (84 tuổi, ở 24D2 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang) cũng được phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH. Bà có chồng và con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Bà Đương cho biết, bà cảm thấy rất vui khi Đảng, Nhà nước đã có những điều chỉnh trong việc mở rộng đối tượng xét tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH. Điều này thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. “Đây thực sự là một vinh dự lớn đối với tôi ở tuổi cuối đời” - bà Đương chia sẻ.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung thực hiện việc xét duyệt phong tặng, truy tặng danh hiệu cho tất cả các bà mẹ thuộc 5 trường hợp đã quy định. Theo đó, đợt 1 (tháng 10-2013) toàn tỉnh có 18 người được phong tặng và 86 người được truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH. Các ngành chức năng cũng đã thẩm định và chuyển 135 hồ sơ đợt 2 (tháng 6-2014) ra Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định và quyết định vào thời gian tới.
Cần đẩy nhanh tiến độ
| Theo Nghị định 56/2013 ngày 22-5-2013 của Chính phủ, những trường hợp được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH gồm: Có 2 con trở lên là liệt sĩ; chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Toàn tỉnh có 507 Bà mẹ VNAH, trong đó có 30 mẹ còn sống. |
Tuy các cấp, ngành đã nỗ lực trong việc xét duyệt hồ sơ, nhưng đến nay tiến độ thực hiện chính sách này còn chậm, nhiều trường hợp vẫn phải chờ đợi, trong khi phần lớn đối tượng thụ hưởng đều ở tuổi “gần đất xa trời”. Trường hợp bà Nguyễn Thị Lá (10 Tân Phước, phường Phước Long, TP. Nha Trang) là một ví dụ. Năm nay bà Lá đã 103 tuổi, có chồng và con hy sinh trong kháng chiến, đang từng ngày mong mỏi được cầm trên tay tấm bằng công nhận danh hiệu Bà mẹ VNAH. Bà Lương Thị Năm (76 tuổi) con gái của bà Lá nói: “Khi nghe tin Nhà nước quan tâm mở rộng đối tượng xét tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH, gia đình tôi đã làm hồ sơ nhưng đến nay gần 1 năm trôi qua vẫn chưa có kết quả. Gia đình tôi không mong muốn gì hơn là Nhà nước công nhận danh hiệu Bà mẹ VNAH sớm để mẹ tôi còn có ngày chứng kiến mà vui lòng”...
Nguyên nhân sự chậm trễ, theo cơ quan chức năng, là do quy định hồ sơ phức tạp, chồng chéo trách nhiệm khi cùng lúc có quá nhiều ban, ngành cùng tham gia xét. Bên cạnh đó, thời gian đầu triển khai còn thiếu hướng dẫn cụ thể nên nhiều hồ sơ bị trả về để bổ sung. Mới đây cũng đã có 15 hồ sơ đợt 2 phải trả về để giải trình, bổ sung. Ông Đào Thành Cầu - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ cho biết: “Để việc xét duyệt hồ sơ được nhanh chóng, kịp thời, chính xác, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương. Đồng thời, cần khẩn trương rà soát, nắm bắt số lượng những người trong tỉnh chưa được xét phong tặng và truy tặng Bà mẹ VNAH để có hướng dẫn kịp thời làm hồ sơ. Bên cạnh đó, các địa phương cần bám sát quy định và hướng dẫn của Trung ương để tránh sai sót khi làm hồ sơ”.
Có thể nói, việc mở rộng xét phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH là việc làm có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước; sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao to lớn và sự hy sinh của các Bà mẹ VNAH. Chính vì thế, các cấp, ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ để các đối tượng sớm được công nhận danh hiệu Bà mẹ VNAH, bởi khi các mẹ đã qua đời thì việc được xét tặng cũng không còn nhiều ý nghĩa.
VĂN GIANG





